Bản tin Hình sự: Mạo danh công an lừa đảo, nhóm người Đài Loan lãnh án hơn 100 năm tù

TPO - TIN NÓNG ngày 24/5: Chặn bắt đối tượng vận chuyển số lượng lớn ma túy đi tiêu thụ; Lừa đảo hơn 5,5 tỉ đồng, nhóm người Đài Loan lãnh án 100 năm tù; Đề nghị 25 năm tù kẻ nhận tiền tỷ để nâng điểm cho thí sinh Sơn La  

Thông qua ứng dụng gọi điện bằng VoIP trên mạng, nhóm người Đài Loan do người đàn ông tên K. (chưa rõ lai lịch) đã gọi điện thoại, mạo danh các cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam như Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đưa ra các thông tin gian dối, gây sức ép về tinh thần để lừa đảo 5,5 tỷ đồng của một số người Việt. TAND tỉnh Quảng Nam đã xét xử sơ thẩm tuyên phạt tổng cộng 105 năm tù cho 12 đối tượng trong nhóm  về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Không tố giác tội phạm”. (xem chi tiết)


Núp bóng bằng hình thức cắt tóc, gội đầu, N.T.H.T (SN 1993 HKTT tại ấp Mỹ Thạnh A, xã Lực Sỹ Thành, huyện Trà Cú, tỉnh Vĩnh Long) là chủ tiệm, kiêm nhân viên mời chào khách “thư giãn”. Sau khi thỏa thuận giá cả sẽ thực hiện hành vi kích dục cho khách. Công an xã An Phước (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) đã lập hồ sơ ban đầu để xử phạt vi phạm hành chính về hành vi của T. (xem chi tiết)


Bất ngờ ập vào nhà nghỉ Ngọc Trâm (xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn), lực lượng chức năng huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) bắt giữ Lầu Bá Xìa cùng 2 bánh heroin, 2 kg ma túy dạng đá, gần 20.000 viên ma túy tổng hợp. Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng khai đã nhận ma túy từ một người không rõ danh tính ở vùng biên giới Việt – Lào để đưa đi bán kiếm lời. Hiện, chuyên án đang được mở rộng điều tra. (xem chi tiết)


Sáng 24/5, HĐXX phiên tòa vụ gian lận điểm thi xảy ra tại Sơn La năm 2018 tiếp tục thẩm vấn các bị cáo. Đáng chú ý, trong buổi thẩm vấn, bị cáo Trần Xuân Yến - cựu PGĐ Sở GD&ĐT Sơn La tranh cãi nảy lửa với cấp dưới là bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga - cựu cán bộ Sở GD&ĐT về việc phân công nhiệm vụ và sửa phiếu bài thi trong kỳ thi THPT quốc gia 2018. (xem chi tiết)


Trong tuần đầu tổng kiểm soát phương tiện, nhiều tài xế bị lực lượng CSGT phạt nặng do vi phạm về nồng độ cồn, ma túy khi lái xe trên cao tốc. Trong đó, làm việc với cảnh sát, nữ tài xế ô tô tên Phạm Thị N (SN 1982, ở Cầu Giấy, Hà Nội) thừa nhận hôm 19/5 đúng ngày sinh nhật, có cùng bạn bè sử dụng một chút rượu. Ngay sau đó, chị N bị lập biên bản, phạt 7 triệu đồng và tước GPLX 11 tháng. (xem chi tiết)


Liên quan đến vụ gian lận điểm thi ở Sơn La, chiều 24/5, đại diện VKS đề nghị tòa tuyên mức án 23-25 năm tù đối với Nguyễn Thị Hồng Nga và Lò Văn Huynh (đều là cán bộ Sở GD&ĐT) về hai tội "Nhận hối lộ" tiền tỷ và "Lợi dụng chức vụ..." Trong đó, Lò Văn Huynh đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao để trực tiếp thỏa thuận, nhận 1,3 tỷ đồng cùng thông tin 3 thí sinh để nâng điểm và nhận thông tin 4 thí sinh khác nhờ nâng điểm. (xem chi tiết)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.