Bản tin Hình sự: Mức phạt đối với cô giáo dùng thước đánh học sinh ở Nam Định

TPO - TIN NÓNG ngày 31/5: Bị cáo nhảy lầu tự tử sau tuyên án, luật sư nói gì? Bà chủ tiệm ăn chết trên vũng máu trong phòng trọ; Mức phạt đối với giáo viên dùng thước đánh học sinh ở Nam Định.

Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Nam Định, ông Nguyễn Thế Lâm cho biết, Ban giám hiệu trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu (phường Năng Tình) đã quyết định đình chỉ công tác đối với cô giáo P.T.H.N từ 1 đến 6 tháng do có hành vi dùng thước nhựa đánh tím bầm một bên tay cháu H.M.T (học sinh lớp 4A6). (xem chi tiết)


Liên quan đến vụ việc bị cáo Lương Hữu Phước nhảy lầu tự tử tại trụ sở TAND tỉnh Bình Phước, luật sư Dương Vĩnh Tuyến (người bào chữa cho bị cáo Lương Hữu Phước) nói rằng, trong vài trò của luật sư, ông đã làm tất cả những gì có thể để bào chữa cho thân chủ nhưng bất thành. (xem chi tiết)


Bà V.M.L (SN 1966, là chủ một tiệm ăn ở phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một) được phát hiện tử vong trên vũng máu tại phòng trọ. Qua khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng phát hiện ở tay phải nạn nhân L. có vết cắt sâu, máu chảy nhiều. Công an đã di chuyển thi thể bà L. đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để lưu giữ tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân. (xem chi tiết)


Liên quan đến việc bé gái bị mẹ và ông ngoại cột chân trói tay vào thùng xe tải ở xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình). Lực lượng chức năng địa phương đã vào cuộc, lập hồ sơ để xử lý vụ việc. Qua đó, chị Nguyễn Thị M. T.(mẹ cháu bé) khai nhận, do con gái hay trộm vặt trong gia đình nên có hành động như trên nhằm mục đích răn đe và không có chuyện đánh đập bé như cộng đồng mạng lan truyền.(xem chi tiết)


3 học sinh của trường tiểu học Lê Đình Chinh, xã Cư AMung huyện Ea Hleo (Đắk Lắk) rủ nhau đi tắm ở đập nước Hà Dưng tại thôn 3A. Đến chiều tối cùng ngày, gia đình không thấy các em trở về nên tỏa đi tìm và phát hiện thi thể các em tại khu vực đập nước. Chính quyền địa phương đã tổ chức quyên góp hỗ trợ gia đình các em nhỏ gặp nạn có thêm chi phí mai táng. (xem chi tiết)


Kể từ tháng 6/2020, theo Thông tư số 23/2020 của Bộ Tài Chính, các tỉnh được tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước hoặc tạm ứng ngân quỹ nhà nước để xử lý thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách. Muốn vận chuyển các chất nguy hiểm trong Nghị định số 42/2020/NĐ-CP các cá nhân hoặc tổ chức phải được phép của cơ quan có thẩm quyền. Ngoài ra, những người vận chuyển, bốc dỡ, áp tải… đều phải được tập huấn trước khi làm nhiệm vụ,…(xem chi tiết)


Do tranh chấp đất đai, Ngô Văn Thịnh (SN 1974, đường Ngô Văn Sở, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn) dùng dao nhọn đâm tử vong anh ruột là Ngô Vĩnh Cường (SN 1973). Công an Lạng Sơn đã tiến hành khởi tố bị can đối với Thịnh để điều tra về hành vi giết người. (xem chi tiết)


Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Bình Định vừa tạm giữ gần 6.000 hũ yến các loại, nguyên liệu và phụ gia sản xuất nước yến không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, có dấu hiệu không đúng theo các chỉ tiêu đã công bố trên các sản phẩm của Công ty TNHH Dịch vụ & Thương mại Lập Phát, có địa chỉ tại thôn Hòa Trung (xã Bình Tường, huyện Tây Sơn). (xem chi tiết)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG