Bản tin Hình sự: Người đàn bà bị đánh đập dã man, lột đồ, kéo lê giữa đường

TPO - TIN NÓNG ngày 14/9: Người đàn bà bị đánh đập dã man, lột đồ, kéo lê giữa đường; Nhóm đối tượng giấu gần 100kg ma túy trong 5 pho tượng phật thế nào?; Giữ nguyên đề nghị truy tố 12 bị can trong đại án tại BIDV...

Tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, BĐBP tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng Hải quan đã bắt giữ Nguyễn Thị Hồng Hà (SN 1976) khi đối tượng đang vận chuyển 5 pho tượng gỗ, bên trong khoét rỗng, có cài định vị. Tách 5 vỏ tượng được dán keo, lực lượng liên ngành phát hiện nhiều gói ma túy giấu bên trong, tổng cộng gần 100 kg. (Xem chi tiết)


Nghi do mâu thuẫn tiền bạc, bà Đinh Thị H. (52 tuổi, trú xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương) đang làm tóc ở một quán trên địa bàn xã Thanh Giang thì bị một nhóm người nắm tóc, khống chế bà lôi ra đường đánh đập và lột đồ. Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)


Bị nhắc nhở khi dùng loa thùng hát làm an ninh trật tự, Lò Văn Thôn (SN 1989, trú xã Thành Lâm) đã dùng gậy và dao đuổi chém Trưởng Công an xã Thành Sơn khiến đồng chí Hà Lương Minh bị thương nặng. Sau gần 4 tháng trốn truy nã, Thôn bị Công an huyện Bá Thước (Thanh Hóa) bắt tại phường Yên Thế (TP Pleiku, Gia Lai) về tội "Chống người thi hành công vụ", "Cố ý gây thương tích". (Xem chi tiết)


Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị VKSND Tối cao truy tố 12 bị can liên quan vụ BIDV thất thoát 1.672 tỷ đồng. Kết luận mới tiếp tục đề nghị truy tố 2 cựu Phó tổng giám đốc BIDV cùng 6 cựu cán bộ BIDV về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. 4 bị can còn lại là chủ các doanh nghiệp bị cáo buộc tội Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản. (Xem chi tiết)


Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Thị Trang (SN 1989, trú phường Đội Cung, TP Vinh) và 9 bị can khác về tội Tổ chức đánh bạc. Cảnh sát xác định, Trang cầm đầu đường dây này và số tiền đánh bạc trong tháng 8/2020 của các đối tượng là 126 tỷ đồng (trung bình 100 triệu đồng-khoảng 5 tỷ đồng/ngày). (Xem chi tiết)


Thuê 2 thợ hộ tới vờ kiểm tra xe, Trần Văn Thống (27 tuổi, quê Kiên Giang, tạm trú TP HCM) yêu cầu được chạy thử xe rồi lên chiếc moto trị giá 125 triệu của ông Lê Hồng Phong (41 tuổi, ngụ phường 5, TP Tuy Hòa) sau đó phí thẳng vào TP HCM bán lấy 73 triệu đồng tiêu xài. Công an TP Tuy Hoà đã tạm giữ 4 chiếc mô tô liên quan đến các vụ cướp, lừa đảo, trộm cắp xe mà Thống đã thực hiện để điều tra, xử lý. (Xem chi tiết)


Lợi dụng là cán bộ ngân hàng ở địa phương, Nông Trung Nam (SN 1986) cùng vợ là Nông Minh Ngọc (SN 1986, trú phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn) tổ chức Lừa đảo chiếm đoạt tiền của hàng chục người bằng hình thức huy động vốn vay, lãi suất lớn. Từ năm 2019 đến nay, cặp vợ chồng này đã chiếm đoạt khoảng trên 150 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Công an TP Đồng Xoài (Bình Phước) vừa bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Văn Thiệu (28 tuổi), Nguyễn Minh Hiếu (19 tuổi; cùng ngụ tỉnh Hà Nam) và Đỗ Duy Bẩy (25 tuổi; ngụ tỉnh Gia Lai) để điều tra hành vi tổ chức hoạt động "Tín dụng đen" với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng. Cảnh sát xác định nhóm đối tượng trên đã cho vay với lãi xuất từ 300 đến 360%/năm. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG