Bản tin Hình sự: Người phụ nữ bị con nợ sát hại, bỏ xác trong bao tải

TPO - TIN NÓNG ngày 29/1: Nam thanh niên tử vong bên lề đường nghi bị sát hại; Người nước ngoài bị trói, cướp tài sản ngay trong căn hộ; Đòi tiền không thành, người phụ nữ bị con nợ giết rồi cho xác vào bao tải;...

Bị đòi tiền nhưng không có khả năng trả nên Quàng Văn Thương (SN 1991; TP Sơn La) sát hại chủ nợ là bà Đỗ Thị T. (SN 1971; ngụ cùng thành phố) rồi cho vào bao tải mang ra hồ phi tang, cướp 18 triệu đồng và 2 điện thoại. Công an Sơn La đã bắt giữ Thương để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản. (xem chi tiết)


Công an tỉnh Bình Dương vừa bắt quả tang Phạm Thị Quỳnh Trang (SN 1994, Ninh Thuận) cùng 5 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy tại khu phố Chánh Lộc 1, phường Chánh Mỹ (TP Thủ Dầu Một). Nhóm này khai nhận, sau khi dự sinh nhật của Trang tại nhà hàng thì rủ nhau về nhà để sử dụng ma túy. (xem chi tiết)


Nổi cơn ghen vì "vợ hờ" là Đồng Thị Thu Nga (34 tuổi, Bến Tre) nhiều lần gọi điện thông báo đang ở cùng người tình mới tên Cao Duy Quí (29 tuổi, ngụ cùng tỉnh) nên Nguyễn Minh Hoàng (36 tuổi) lấy dao đến nhà tình địch đâm gục Quý và Nga rồi về nhà tự sát. Hậu quả, hai nạn nhân đều tử vong còn Hoàng được đưa đi cấp cứu. Công an Bến Tre đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng để điều tra về tội giết người. (xem chi tiết)


Nửa đêm, người dân trên đường Thủ Khoa Huân (phường Thuận Giao, Thuận An) thấy anh V.M.T (24 tuổi, ngụ thành phố Thủ Dầu Một) đang chạy thì nằm gục xuống đường. Mọi người đến kiểm tra hỗ trợ thì thấy anh V.M.T bị 2 vết thương ở hông, lưng chảy nhiều máu và tử vong ngay sau đó. Công an Bình Dương đã khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường tiến hành điều tra làm rõ vụ án. (xem chi tiết)


TAND TP. Hồ Chí Minh vừa tuyên 6 án tử hình trong vụ án mua bán gần 100kg ma túy do Vũ Hoàng Oanh (SN 1957, tức ‘Oanh Hà’, chị gái ‘trùm giang hồ’ Dung Hà) cầm đầu. Tuy nhiên, đến nay Vũ Hoàng Oanh đã bỏ trốn nên Bộ Công an ra quyết định truy nã Oanh. (xem chi tiết)


Được chủ nhiệm HTX ở quận Thanh Xuân giao cho các giấy tờ cá nhân để giao dịch 116 tỷ đồng với ngân hàng, Trần Thị Phương (SN 1984, quận Đống Đa) – nhân viên kế toán rút hơn 100 tỷ đồng đầu tư vào tiền ảo, sau đó lập các sổ tiết kiệm từ 5-10 triệu đồng đứng tên mình rồi dán đè thông tin của chủ nhiệm lên. Công an TP Hà Nội, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phương để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (xem chi tiết)


Công an tỉnh Phú Thọ vừa đấu tranh triệt xóa ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức “đá gà” tại địa bàn xã Lam Sơn, huyện Tam Nông, bắt giữ 40 đối tượng cùng tang vật gồm 2 cặp gà chọi, 21 xe máy, 12 ô tô các loại. Được biết, ổ nhóm trên do Nguyễn Xuân Hưởng (SN 1984,) và Nguyễn Việt Hùng (SN 1977) đứng ra tổ chức. (xem chi tiết)


Giả vờ là nhân viên kiểm tra hệ thống máy lạnh của chung cư ở TP Thủ Đức, Đồng Cao Bằng (25 tuổi, Bến Tre) vào căn hộ của bà K.N. (51 tuổi, quốc tịch Nhật Bản) rồi dùng dao khống chế, bịt miệng và trói tay chủ nhà khiến nạn nhân ngất xỉu. Sau đó Bằng lấy đi 7 điện thoại, 2 máy tính bảng, một laptop, 2 đồng hồ cùng nhiều nữ trang, tổng giá trị tài sản khoảng 300 triệu đồng. Công an TP Thủ Đức đang củng cố hồ sơ để bàn giao Bằng cho Công an TP.Hồ Chí Minh để làm rõ hành vi cướp tài sản. (xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.