Bản tin Hình sự: Nổ súng bắn vợ vì bị đuổi khỏi nhà, 3 người trọng thương

TPO - TIN NÓNG ngày 25/12: Nổ súng bắn vợ vì bị đuổi khỏi nhà, 3 người trọng thương; Vì sao cựu TGĐ Công ty Sông Đà Nha Trang bị bắt?; Nữ tiếp viên massage đâm chết khách trong đêm Noel vì bị 'lật kèo'...

Bất ngờ kiểm tra hành chính khách sạn Hương Tràm 2 (phường 6), Công an TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) phát hiện 50/65 "nam thanh nữ tú" dương tính với ma túy. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện Phan Minh Quân (26 tuổi, ngụ xã Long Tiên, huyện Cai Lậy) cất giữ 14 viên nén, 2 bịch ni lông chứa tinh thể màu trắng (nghi ma túy tổng hợp). (Xem chi tiết)


Ngồi nhậu từ tối đến rạng sáng hôm sau thì xảy ra mâu thuẫn, một người rút hung khí đâm đối phương tử vong tại quán Tôm nhậu ở góc giao lộ Nguyễn Cửu Đàm-Hoa Bằng (phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú) rồi bỏ đi khỏi hiện trường. Công an quận Tân Phú (TP HCM) đang truy bắt đối tượng liên quan. (Xem chi tiết)
Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lữ Văn Út (còn gọi Út Trọc, 39 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) sau khi bắt quả tang đối tượng này đang mua bán ma túy, Công an TPHCM phát hiện thêm ma túy và 30 viên đạn các loại, lựu đạn, súng. Công an TPHCM đã khởi tố Lữ Văn Út về hành vi “Mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ vũ khí quân dụng”(Xem chi tiết)
Liên quan đến vụ việc tham ô tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sìn Hồ, Công an tỉnh Lai Châu vừa bắt tạm giam Ngô Hoàng Thái-nguyên Trưởng phòng Giáo dục&Đào tạo huyện Sìn Hồ về hành vi "Thiếu trách nhiệm...". Bị can Thái bị cáo buộc để 2 cấp dưới nhiều lần rút tiền của cơ quan (tổng số tiền là 26,5 tỷ đồng) để chi tiêu vào mục đích cá nhân. (Xem chi tiết)
Do chỉ được trả tiền “bo” phân nửa so với thỏa thuận ban đầu và bị khách dùng thắt lưng đánh, nữ tiếp viên Huỳnh Thị Phương Anh (SN 2003, ngụ phường Mỹ Thạnh) dùng dao đâm khách tử vong tại quán massage trên đường Lý Thái Tổ thuộc phường Mỹ Long. Công an TP Long Xuyên (An Giang) đã tạm giữ Phương Anh để điều tra, xử lý. (Xem chi tiết)
Bị vợ vứt quần áo đuổi ra khỏi nhà khi xảy ra cãi vã, Mã Tuấn Đạt (SN 1989) dùng súng hơi bắn vào đầu chị H’H. (SN 1992). Khi bị mẹ vợ đẩy xuống ngã để can ngăn, đối tượng nổ súng vào vùng cổ bà H’ Y. (SN 1955) rồi bắn 2 phát vào vùng cổ của mình để tự sát nhưng bất thành. VKSND tỉnh Đắk Nông đã phê chuẩn quyết định khởi tố, tạm giam Đạt về hành vi giết người. (Xem chi tiết)
Một tháng trước 2 cảnh sát gửi đơn tố cáo lãnh đạo Đội 2 (Phòng CSGT Đồng Nai) thường xuyên gọi điện can thiệp, yêu cầu cho xe vi phạm đi vì "xe đã gửi đội". Thanh tra Bộ Công an đã thanh tra và kết luận "có căn cứ" cho thấy trung tá Phạm Hải Cảng (Đội trưởng Đội 2) cùng một thuộc cấp đã gọi điện can thiệp để không xử lý 16 trường hợp vi phạm. (Xem chi tiết)

Sau khi hàng chục cảnh sát được huy động đến trụ sở Công ty Cổ phần Sông Đà trên đường Bãi Dương (phường Vĩnh Hải) để tổ chức khám xét, cơ quan chức năng TP Nha Trang (Khánh Hoà) đã đưa ông Nguyễn Chí Uy (cựu TGĐ Công ty) đến trụ sở này để phục vụ điều tra. Ông Uy bị Công an Khánh Hòa khởi tố, tạm giam để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập, phường Xương Huân. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.