Bản tin Hình sự: Nữ nhân viên ngực trần massage cho thượng đế VIP

TPO - TIN NÓNG ngày 8/3: Nhóm người bịt mặt nổ súng khiến hai thanh niên thương vong; Nữ nhân viên ngực trần massage cho khách ở phố Tây Sài Gòn; Cô giáo vào khách sạn với nam sinh lớp 10: Luật sư nói gì? Gã hàng xóm lộ chuyện hiếp dâm khi nhắn tin rủ bé gái đi nhà nghỉ....

Trong lúc anh H. và anh L. đang đứng trên vỉa hè phố Quang Trung (TP Thanh Hóa) để nói chuyện thì bất ngờ một nhóm thanh niên bịt mặt, đi xe máy rút súng bắn. Vụ việc khiến anh H. tử vong, riêng anh L. vẫn đang phải điều trị tại bệnh viện. Công an tỉnh Thanh Hóa đang truy tìm hung thủ, điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)


Liên quan tới vụ cô H. - giáo viên một trường THPT trên địa bàn thị xã La Gi (Bình Thuận) bị chồng làm đơn tố cáo vì ở ở chung phòng với nam sinh lớp 10 trong khách sạn, luật sư cho rằng, người này chỉ phạm tội nếu có thể chứng minh có hành vi quan hệ tình dục với nạn nhân (dưới 16 tuổi). Được biết cô giáo H. bị tạm đình chỉ giảng dạy để chờ kết luận của cơ quan chức năng. (Xem chi tiết)


Khống chế bảo vệ không cho báo động, cảnh sát ập vào phòng VIP cơ sở massage Zeus trên đường Phạm Ngũ Lão (quận 1) bắt quả tang nữ nhân viên kích dục cho khách. Cô gái 18 tuổi thừa nhận phục vụ khách với tiền bo gần một triệu đồng. Hồi cuối năm ngoái, tiệm massage này từng bị xử lý với lỗi tương tự. (Xem chi tiết)


Do không làm đúng bài tập đã giao, em Nguyễn Đình P. (học sinh lớp 2C, Trường Tiểu học An Thắng, huyện An Lão, Hải Phòng) bị cô giáo chủ nhiệm P. T. X đã dùng thước kẻ đánh vào lưng, tay em này khiến thân thể có nhiều vết bầm tím. Bà Phạm Thị Điều, Hiệu trưởng Trường tiểu học An Thắng xác nhận vụ việc và cho biết đã tạm đình chỉ giáo viên chủ nhiệm đối với cô giáo X.. (Xem chi tiết)

Thấy em T. (SN 2006) thường xuyên sang nhà chơi với con gái mình và các cháu nhỏ trong xóm nên Võ Văn Lụa (29 tuổi, TP Cần Thơ) xin số điện thoại và nhiều lần dụ dỗ T. đi nhà nghỉ để quan hệ tình dục. Sự việc chỉ được phát hiện khi mẹ T. thấy được tin nhắn mà Lụa rủ T. đi nhà nghỉ. TAND TP Cần Thơ vừa tuyên Lụa 13 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. (Xem chi tiết)


Do thiếu tiền tiêu sài nên Trần Văn Tuấn (SN 1995), Nông Văn Huy (SN 1994, cùng trú tại thôn Bản Lảy, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) đã bàn nhau ra thành phố Lạng Sơn rồi chọn thời điểm đêm khuya, vắng người trộm gỗ quý của người dân. Công an thành phố Lạng Sơn tạm giữ, khởi tố Tuấn và Huy về hành vi “Trộm cắp tài sản”. (Xem chi tiết)

Thấy nam công nhân tên Nguyễn Văn Nghĩa (26 tuổi, quê Bến Tre) chưa ra làm việc, ông chủ xưởng gỗ ở P.Thạnh Phước (TX.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) vào phòng gọi thì phát hiện Nghĩa đã tử vong trong tư thể treo cổ. Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của anh Nghĩa. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.