Bản tin Hình sự: Nữ sinh 16 tuổi bị 10 thanh niên hiếp dâm tập thể khi say rượu

TPO - TIN NÓNG ngày 19/9: Nữ sinh 16 tuổi bị 10 thanh niên hiếp dâm tập thể khi say rượu; Vì sao Chủ tịch địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện và em trai bị bắt?; Vô tình 'giáp mặt' trộm trước cửa nhà, 2 người bị đâm thương vong...

Bị chuốc rượu say khi đi dự tiệc sinh nhật ở nhà bạn, nữ sinh lớp 10 bị 10 bạn trai (cùng trú xã Triệu Trạch; thuộc 2 trường THPT Nguyễn Hữu Thận và Triệu Phong) xâm hại tập thể, rồi chở vứt trước sân nhà trong trạng thái bất tỉnh. Công an huyện Triệu Phong (Quảng Trị) đề nghị truy tố tội hiếp dâm với nhóm thanh niên trên.


Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với tội danh "Cướp tài sản" đối với Phạm Văn Phong (25 tuổi, quê Thanh Hoá) và Lê Văn Hoàng (27 tuổi, trú Nam Định). Trước đó, 2 đối tượng bịt mặt, đeo găng tay đến hiệu vàng của ông Bùi Đức Liên (ở huyện Hải Hậu) xịt hơi cay vào mặt vợ chồng chủ tiệm rồi dùng búa đinh đập vỡ tủ kính cướp vàng. (Xem chi tiết)
Hơn trăm cảnh sát trang bị vũ khí cùng nhiều xe đặc chủng vừa bất ngờ bao vây trụ sở Công ty địa ốc Alibaba (tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức), thực hiện lệnh bắt chủ tịch Nguyễn Thái Luyện-Chủ tịch HĐQT và em trai Nguyễn Thái Lĩnh. Hai đối tượng bị cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 BLHS năm 2015. (Xem chi tiết)
Giằng co khi "giáp mặt" 2 kẻ trộm gà trước cửa nhà mình, ông Trần Văn Ê (55 tuổi, ngụ phường Vĩnh Mỹ) bị đâm tử vong còn em rể ông Ê trọng thương. Công an TP Châu Đốc (tỉnh An Giang) đã bắt Nguyễn Đỗ Hùng Sơn (ngụ phường Vĩnh Mỹ) và đang truy bắt Lê Văn Đại (18 tuổi, ngụ phường Châu Phú B) để điều tra vụ án. (Xem chi tiết)
Đang di chuyển trên đường dẫn lên cầu Bãi Cháy (bên trong làn xe thô sơ), chị N.T.M (SN 1986, trú tại khu Rạp Ruồi, Cao Xanh, TP.Hạ Long) bị một người đàn ông dùng dao đâm vào mặt và sườn trọng thương. Công an tỉnh Quảng Ninh đang điều tra nguyên nhân vụ án và truy bắt nghi can gây án. (Xem chi tiết)
Bát ngờ kiểm tra quán massage “Osaka” (phố Bình Yên, phường Ninh Khánh) do Trần Thị Quyên (SN 1985, quê Thanh Hóa) quản lý, Công an TP Ninh Bình phát hiện 5 nhân viên nữ đang có hành vi massage kích dục cho 5 khách nam với giá giá 1 triệu đồng-1,5 triệu đồng/lần/người. Công an TP Ninh Bình đang tạm giữ Quyên để điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)
Do mâu thuẫn cờ bạc, Hồ Văn Thưng (23 tuổi, ở TP Vũng Tàu) gọi nhiều giang hồ chạy ba ôtô bán tải tìm Ninh Văn Tùng (30 tuổi, quê Hải Phòng) cùng đồng bọn "nói chuyện". Sau đó người trong nhóm Tùng rút súng  bắn nhiều phát khiến Thưng và 2 người trúng đạn. Công an Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt 3 người, tiếp tục truy tìm các đối tượng liên quan để xử lý. (Xem chi tiết)

Đang chịu án hơn 25 năm tù do “cướp tài sản”, “trộm cắp tài sản”, “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, phạm nhân Nguyễn Văn Lộc lợi dụng lúc đi làm ngoài trời để trốn thoát khỏi trại giam An Phước thuộc Bộ Công an (nằm trên địa bàn huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương). Cơ quan chức năng đã ra quyết định truy nã đối với phạm nhân này. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.