Bản tin Hình sự: Phát hiện 3 thi thể trong cùng gia đình tại căn nhà trọ

TPO - TIN NÓNG ngày 27/5: U70 cùng nhân viên kích dục cho khách trong quán cà phê; Bình Dương lại phát hiện 3 thi thể trong căn nhà trọ; Vụ 3 bà cháu bị sát hại, phi tang xác: Chồng, con của nghi phạm khai gì?...

Bất ngờ kiểm tra quán cà phê gội đầu Cỏ Mây (thuộc địa bàn xã Bình Hòa), do bà Trần Thị L. (SN 1956, ngụ xã Lương Quới, huyện Giồng Trôm) làm chủ, Công an huyện Giồng Trôm (tỉnh Bến Tre) bắt quả tang nữ nhân viên đang kích dục cho khách nam, Theo đó, bà chủ và nhân viên tại đây thường gạ gẫm khách sử dụng "dịch vụ" với giá 120.000đ/20 phút.


Được người nhà đưa tới Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Nhai chụp X-quang phổi, bệnh nhi 13 tuổi bị kỹ thuật viên Mùa A Chớ (SN 1991, cùng trú xã Chiềng Khoang) lừa đưa vào chỗ tối hiếp dâm. Nạn nhân bị giữ lại trong phòng gần 30 phút nhưng do quá hoảng loạn nên không dám phản kháng. Công an huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) đang tạm giữ Chớ để điều tra, xử lý. (Xem chi tiết)


Sau khi xảy ra xích mích với vợ, Nguyễn Công Diện (29 tuổi, trú huyện M’rắk, tỉnh Đắk Lắk) bế con trai 1 tuổi của mình ra một mương nước gần nhà dìm cho đến chết rồi bình thản về nhà báo cho mọi người biết. Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục lấy lời khai của nghi phạm Diện để điều tra, làm rõ về hành vi “Giết người”. (Xem chi tiết)
Viện KSND tỉnh Đắk Nông đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Mai Vinh Quang (SN 1957) - nguyên Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Nông về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng...”. Theo đó, dù công trình Kho lưu trữ tài liệu tỉnh có các hạng mục chưa thi công nhưng ông Quang vẫn ký xác nhận hồ sơ nghiệm thu để thanh toán với số tiền hơn 2,1 tỷ đồng trái quy định. (Xem chi tiết)
Thiếu tướng Sùng A Hồng-GĐ Công an tỉnh Điện Biên cho biết, có căn cứ xác định đường dây buôn bán ma túy liên quan tới bà Trần Thị Hiền là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc con gái bà này là Cao Thị Mỹ Duyên (SN 1997) bị giết. Cơ quan điều tra bị đối tượng đánh lạc hướng đã gặp vô vàn khó khăn do bà Hiền không trung thực khi cho lời khai. (Xem chi tiết)
Công an tỉnh Lâm Đồng xác định chưa có căn cứ chứng minh chồng và con của Nghiêm Thị Nhi (48 tuổi, ngụ xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) liên quan tới vụ sát hại bà H.T.V (71 tuổi) cùng hai cháu nội 3 và 4 tuổi. Tại cơ quan công an, nghi phạm Nhi cũng thừa nhận gây án một mình do mâu thuẫn từ trước. (Xem chi tiết)
Liên quan vụ K.D.W (36 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) sàm sỡ 2 phụ nữ tại thang máy chung cư Imperia Garden (Nguyễn Huy Tưởng) tại công an quận Thanh Xuân (Hà Nội), người này thừa nhận hành vi sàm sỡ do uống rượu say, đồng thời, có nguyện vọng muốn gặp gỡ 2 bị hại để xin lỗi. Đơn đề nghị xin lỗi của người này đã gửi cơ quan điều tra. (Xem chi tiết)
Công an thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) đang điều tra nguyên nhân cái chết của anh Trần Văn Cường (SN 1982, quê Thanh Hóa) cùng vợ đang mang thai tháng cuối Phạm Thị Hằng (SN 1988) và con gái 4 tuổi tại căn nhà trọ tại phường An Bình. Theo cơ quan chức năng, nhiều khả năng anh Cường đã sát hại vợ con trước khi tự tử. (Xem chi tiết)

Xảy ra mâu thuẫn và sau đó không đồng ý cho khách thuê phòng, anh Nguyễn Văn Quân (SN 1975) bị Nguyễn Đình Việt Quang (SN 2003) và Nguyễn Nhật Nam (SN 2003) rủ thêm 5 đối tượng tới nhà nghỉ đâm chém nạn nhân gục tại chỗ. Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt 2 đối tượng trên để điều tra mở rộng. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.