Bản tin Hình sự: Tài xế đánh đấm, lên gối người đi đường vì bị nhắc nhở khai gì?

TPO - TIN NÓNG ngày 4/1: Bắt quả tang 4 cô gái bán dâm 60 triệu đồng trong khách sạn; Tài xế đánh đấm, lên gối người đi đường vì bị nhắc nhở khai gì?; Truy đuổi trộm, đội trưởng dân phòng trọng thương...

Kiểm tra khách sạn tại thị trấn Tam Đảo, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an bắt quả tang 4 cô gái đang bán dâm, trong đó Lý Thị Thảo (SN 1999, quê Thái Nguyên) thừa nhận đã chia cho 3 "đồng nghiệp" 12 triệu đồng/người/lần bán dâm còn mình thu về 24 triệu đồng kể cả "công" môi giới. Được biết, Thảo mở tiệm làm đẹp và "thêm nghề" môi giới để thu về 30%/lượt và giá mỗi lượt mua dâm vào khoảng 5-7 triệu đồng/lượt “đi nhanh”; 7-20 triệu đồng/đêm. (Xem chi tiết)


Đang ngủ tại nhà, N.T.N (SN1995, trú xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn) phát hiện Hoàng Văn Công (SN 1990, trú xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa) đột nhập vào nhà và bị đối tượng này dùng dao khống chế hiếp dâm sau đó cướp điện thoại của nạn nhân. Công an thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) đã bắt được nghi phạm Công khi đối tượng đang lẩn trốn tại địa bàn phường Quảng Thọ (thị xã Ba Đồn). (Xem chi tiết)


Xe gặp sự cố khi di chuyển đến lối quay đầu gần ngã tư Khuất Duy Tiến-Nguyễn Trãi khiến đường bị ùn tắc nhưng khi P.T.A (SN 1995) xuống nói chuyện thì Vũ Ngọc Long (SN 1973, cùng trú phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân) tức giận chửi mắng rồi tát vào mặt, đấm đá, lên gối, đánh đập gây thương tích, chảy máu vùng mặt cho anh P.T.A. Công an TP Hà Nội đã mời Vũ Ngọc Long lên trụ sở làm việc để xử lý vụ việc. (Xem chi tiết)


Cho rằng bị cản trở đốt pháo, Lê Văn Phia (22 tuổi, ngụ xã Hòa An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về nhà vác dao tự chế đến quán nhậu chém anh Nguyễn Bá Nghị (31 tuổi, ngụ thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) khiến nạn nhân thương tích 22%. Sau gần một năm trốn truy nã, Lê Văn Phia đã đến Công an huyện Chợ Mới (An Giang) đầu thú. (Xem chi tiết)


Công an quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) kiểm tra nhà của Phạm Hồng Thái (SN 1986, trú quận Lê Chân) ở phường Đằng Giang (quận Ngô Quyền) và phát hiện thu giữ 1 gói ma túy, một khẩu súng dạng colt xoay với 6 viên đạn đã lên nòng cùng hộp chứa 48 viên đạn, 15 dao kiếm các loại và bộ dụng cụ sử dụng ma túy. Đối tượng khai mua súng đạn với giá 5 triệu đồng khi đi du lịch tại cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) để phòng thân. (Xem chi tiết)


Lừa 2 người đàn ông tại khu vực bến xe Mỹ Đình lên taxi để "đuổi theo xe khách về Yên Bái", Lê Quang Hùng (SN 1984, trú Phú Thọ) đã đưa 2 nạn nhân đến đoạn đường Võ Nguyên Giáp (thuộc địa phận xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh) rồi lấy tuýp sắt đánh và đe dọa cướp 6 triệu đồng của 2 khách sau đó chạy xe về hướng sân bay Nội Bài. Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) đã khởi tố Lê Quang Hùng để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”. (Xem chi tiết)


Phát hiện đối tượng trộm cắp bỏ chạy khi bị công an vây bắt trên đường Nguyễn Tri Phương (phường An Bình), ông Lê Văn Nguyên-đội trưởng đội dân phòng phường An Bình (TP Dĩ An, Bình Dương) cùng mổt số người đuổi theo truy bắt nhưng bị đối tượng xịt hơi cay vào mặt. Nạn nhân ngã khỏi xe, gãy xương vai và bị thương nhiều vị trí trên cơ thể. Công an tỉnh Bình Dương đang truy bắt đối tượng liên quan để xử lý. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.