Bản tin Hình sự: Thông tin mới vụ sập tường khiến 10 người chết ở Đồng Nai

TPO - TIN NÓNG ngày 15/5: Thông tin mới vụ sập tường khiến 10 người chết ở Đồng Nai; Bác họ sát hại cháu phi tang ở Chương Mỹ lĩnh 20 năm tù; Vận chuyển động vật trái phép, một giám đốc lĩnh 13 năm tù

Liên quan đến vụ sập công trình xây dựng Công ty AV Healthcare, đơn vị thuê đất trong khu công nghiệp Giang Điền khiến 10 người tử vong và 14 người bị thương, Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ Giám đốc, cùng Phó giám đốc Công ty TNHH Hà Hải Nga là nhà thầu xây dựng công trình và 1 người thuộc đơn vị giám sát. (xem chi tiết)


Thấy cháu Nguyễn Hữu T (SN 2011, là con của em gái vợ) đến nhà chơi, Vũ Huy Toản (SN 1978, trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội, có tiền sử tâm thần) chợt nhớ đến câu nói không hay của mẹ cháu nên đã dùng xe đâm nạn nhân bất tỉnh rồi dùng xẻng sát hại và cho xác vào bao tải phi tang. TAND TP Hà Nội đã xử sơ thẩm và tuyên phạt Toản 20 năm tù về tội “Giết người”. (xem chi tiết)


Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lê Bá Hùng - chuyên viên Phòng Tài nguyên và môi trường (TN&MT) huyện Đông Hòa - về tội “vi phạm các quy định về quản lý đất đai”. Các quyết định tố tụng đều được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên phê chuẩn. (xem chi tiết)


TAND tỉnh Cà Mau vừa tuyên phạt bị cáo Trần Quý - Giám đốc Công ty TNHH Hải Đăng 13 năm tù giam và phạt bổ sung 100 triệu đồng trong vụ án vận chuyển trái phép 114 cá thể tê tê trên địa bàn tỉnh. Theo đó, mặc dù được cấp phép cho hoạt động du lịch nhưng công ty của Quý không xây dựng các hạng mục công trình như trong báo cáo ban đầu và cũng không có bất kỳ hoạt động du lịch nào trên đảo mà chỉ thực hiện nuôi động vật hoang dã với mục đích xuất bán. (xem chi tiết)


Qua bức xúc vì bị gia đình bà Hoàng Thị Vượng (72 tuổi, thôn 9, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) xúc phạm về danh dự, nhân phẩm nên trong lúc xô xát với người này, Nghiêm Thị Nhi (49 tuổi, cùng địa phương) đã dùng dao sát hại bà Vượng cùng 2 cháu nội của nạn nhân rồi đào hố chôn lấp xác. TAND tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nhi về tội giết người. (xem chi tiết)


Liên quan đến vụ kẻ trộm bị chủ nhà cắn đứt lưỡi khi chuẩn bị hiếp dâm tại khu vực ấp 2, xã Phong Thạnh. Hôm nay (15/5), Cơ quan CSĐT Công an huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Sơn Sa Rót (SN 1997, ngụ xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè) điều tra về hành vi “hiếp dâm”. Ngoài ra, Rót cũng bị cơ quan Công an lập hồ sơ làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản. (xem chi tiết)


TAND quận Bình Thạnh (TPHCM) đã đưa vụ án “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Tiến Dũng (SN 1971) - nguyên cán bộ Phòng Quản lý hồ sơ - Giáo dục tư vấn của Trung tâm Hỗ trợ xã hội (HTXH) thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM. Ngoài mức án tù, tòa còn tuyên buộc bị cáo phải bồi thường cho mỗi bị hại 10 triệu đồng; cấm bị cáo hành nghề liên quan đến cơ sở giáo dục, hỗ trợ trẻ em trong vòng 4 năm sau khi mãn hạn tù. (xem chi tiết)


Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh TT-Huế vừa triệt phá thành công chuyên án 520P, thu giữ 5 kg ma túy tổng hợp dạng đá, bắt giữ Hồ Văn Phương (SN 1976, trú tại bản KTúp, Lao Bảo, Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) cùng 4 đối tượng khác về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. (xem chi tiết)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.