Bản tin Hình sự: Thông tin mới vụ thảm án khiến 3 bà cháu tử vong

TPO - TIN NÓNG: Thông tin mới nhất về vụ thảm án chấn động khiến 3 bà cháu tử vong tại Bình Dương; Nạn nhân cuối cùng trong vụ con rể truy sát cả nhà mẹ vợ ở Lào Cai đã tử vong tại bệnh viện; Tạm đình chỉ cán bộ công an tát nhân viên bán hàng ở trạm dừng nghỉ.

Chiều 11/11, đại tá Đặng Đức Đang - Phó giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, người đàn ông trong đoạn video hành hung nhân viên trạm dừng nghỉ là cán bộ công an thị xã Phổ Yên và đơn vị đã tạm đình chỉ công tác để làm rõ vụ việc. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin kèm clip nam nhân viên trạm dừng nghỉ bị người đàn ông mặc đồ thể thao tát vào mặt vì nhắc nhở cháu bé bóc gói xúc xích gây xôn xao dư luận. Nhiều thông tin cho rằng, người đàn ông này là cán bộ công an thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) (xem chi tiết).


Hôm nay (11/11), công an tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố hai mẹ con bà Vũ Thị Luyến (SN 1963), Nguyễn Minh Tân (SN 1994, cùng trú tại đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, TP. Lạng Sơn) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Từ năm 2018 đến nay, hai mẹ con người này cho 25 người vay tổng số tiền khoảng 1,3 tỉ đồng với mức lãi suất 5 nghìn đồng/triệu/ngày. Để đòi nợ, họ in băng rôn, tờ rơi có hình ảnh người nợ tiền để bêu rếu trước cửa nhà hoặc cơ quan những người này (xem chi tiết).


Viện KSND TP Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố các các bị can Lê Mạnh Cường (SN 1985), Hoàng Văn Mạnh (SN 1989), Hoàng Văn Tùng (SN 1990), Đỗ Duy Tùng (SN 1988), Nguyễn Văn Thành (SN 1992, cùng ở Ứng Hòa, Hà Nội) và Bùi Thị Thoa (SN 1995, ở Lạc Thủy, Hòa Bình) về tội “Cướp tài sản”. Theo đó, Cường là quản lý một số tiếp viên nữ phục vụ các quán hát karaoke ở Ứng Hòa trong đó có người yêu của y là Bùi Thị Thoa. Đêm 27/3/2018, anh Hoàn xin đưa Thoa ra ngoài “nói chuyện riêng”, hứa trả cho Cường 3 – 5 triệu đồng nhưng lại đưa Thoa vào nhà nghỉ quan hệ tình dục rồi đưa về nhà mình tại Hưng Yên ngủ. Biết việc, một người quen của Cường hứa sẽ dụ anh Hoàn sang chơi để buộc bồi thường 100 triệu đồng (xem chi tiết).


Chiều 11/11, Thượng tá Dương Xuân Quang - Phó trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, hiện công an huyện đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến một người phụ nữ bị thương xảy ra vào chiều 10/11. Trước đó, khi tai nạn xảy ra, nam tài xế trong vụ việc không dừng lại mà tiếp tục lái xe bỏ chạy. Thấy vậy người đi đường đã đuổi theo chặn chiếc xe ô tô lại, sau đó tài xế này tỏ thái độ không hợp tác và giới thiệu mình là thiếu tá Phan Thanh Sơn đang công tác tại Ban chỉ huy quân sự thành phố Hà Tĩnh (xem chi tiết).


Ngày 11/11, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án yêu cầu bồi thường thiệt hại do cơ quan tố tụng gây ra trong hoạt động tố tụng hình sự giữa nguyên đơn là ông Dương Văn Hòa (giám đốc Công ty TNHH Thuận Thành, trụ sở tại huyện Gio Linh, Quảng Trị) và bị đơn là VKSND tỉnh Quảng Trị. Cụ thể, tháng 8/2018, ông Hòa khởi kiện VKSND tỉnh Quảng Trị đòi xin lỗi công khai và bồi thường gần 18 tỉ đồng sau hơn 3600 ngày bị truy tố oan trong vụ án vào năm 2007 (xem chi tiết).


Chiều 11/11, TAND tỉnh Bình Dương cho biết, ngày mai (12/11) sẽ đưa Trần Trọng Luận ra xét xử. Luận chính là người đã gây ra vụ thảm sát 3 người trong một gia đình ở phường Thái Hòa, TX. Tân Uyên, Bình Dương vào tháng 4/2019 gây chấn động dư luận. Các nạn nhân bị sát hại gồm: Bà Đào Thị Thu Cúc (53 tuổi), Nguyễn Thị Bảo Trân (8 tuổi, cháu ngoại bà Cúc) và Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi, con gái bà Cúc), đều ngụ KP.Tân Ba, phường Thái Hòa, TX. Tân Uyên, Bình Dương (xem chi tiết).


Thông tin từ Công an tỉn Sóc Trăng cho biết, có 1 nghi phạm treo cổ chết trong trại tạm giam công an tỉnh. Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Minh Tuấn (34 tuổi, ngụ xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên) bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng bắt giữ vào ngày 1/11, về hành vi “Giết người”. Đến ngày 3/11, Tuấn được đưa về trại giam Công an tỉnh Sóc Trăng. Khoảng 13 giờ 50 phút ngày 4/11, cán bộ quản giáo trại giam công an tỉnh Sóc Trăng đi kiểm tra giám sát các phòng trong khu vực giam giữ. Khi đi đến dãy B4, buồng giam số 3 thì phát hiện Tuấn đang trong tư thế treo cổ bằng khăn tắm (xem chi tiết).


Liên quan đến vụ con rể chém mẹ vợ tử vong ở Lào Cai, theo thông tin mới nhất từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai, nạn nhân cuối cùng trong vụ án là em Ly Deo Dế (sinh năm 2005, em vợ đối tượng gây án) cũng đã tử vong. Ông Ngô Văn Phúc - Chủ tịch UBND xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng xác nhận: "Đến thời điểm hiện tại, cả 2 nạn nhân là bà Giàng Thị Xoa (mẹ vợ nghi phạm) và em Ly Deo Dế đều đã tử vong. Một người thân trong gia đình bà Xoa cho biết: "Chúng tôi đang chuẩn bị làm thủ tục tục ma chay cho em Dế. Hôm qua cả nhà vừa an táng cho cô Xoa" (xem chi tiết).

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.