Bản tin Hình sự: Vì sao bé 10 tuổi bị hiếp dâm tập thể phải đi giám định lại?

TPO - TIN NÓNG ngày 20/10: Kẻ chủ mưu ‘đầu độc’ nguồn nước sông Đà ra đầu thú'; Vì sao bé 10 tuổi bị hiếp dâm tập thể phải đi giám định lại?; Đâm chết nữ cán bộ pháp y vì không đòi được tiền...

Viện KSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố 14 bị can trong vụ án Tổng Cty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của Cty CP Nghe nhìn toàn cầu (AVG) gây thiệt hại 6.590 tỷ đồng. Trong đó, bị can Phạm Nhật Vũ được đề nghị áp dụng 'đầy đủ, triệt để' tình tiết giảm nhẹ vì đã khắc phục hơn 8.000 tỷ đồng cả gốc lẫn lãi cho Mobifone; được Giáo hội Phật giáo tại 6 tỉnh thành xin cho hưởng khoan hồng... (Xem chi tiết)


Công an tỉnh Hòa Bình hiện đang tạm giữ Lý Đình Vũ (SN 1982, trú Bắc Ninh), được xác định là chủ mưu đổ dầu thải xuống khu vực suối đầu nguồn (tại xóm Mon, xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn) dẫn vào hệ thống nước Nhà máy Nước sạch sông Đà. Trước đó, cơ quan chức năng đã bắt 2 đối tượng để điều tra, xử lý. (Xem chi tiết)
Sau khi phát hiện bé gái 10 tuổi bị 4 thanh niên hãm hiếp, gia đình cùng công an đưa nạn nhân tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để kiểm tra và có kết quả rách màng trinh. Tuy nhiên sau đó, công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) đưa nạn nhân đến Trung tâm Pháp y tỉnh Đồng Nai để kiểm tra và nhận được kết quả bé gái hoàn toàn bình thường. (Xem chi tiết)
Công an quận Thủ Đức, TPHCM cho biết, đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Quách Chinh Nhân (47 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) cùng 4 đối tượng khác để điều tra hành vi “Trộm cắp tài sản”. Các đối tượng trên nằm trong đường dây chuyên móc túi khách đi xe buýt tại khu vực trước cổng khu du lịch Suối Tiên, quận 9, TPHCM. (Xem chi tiết)
Bỏ chạy sau khi bị truy sát, đến hẻm 60 trên đường Lê Thị Trung (phường Phú Lợi), nam thanh niên khoảng 30 tuổi bị nhóm đối tượng rút dao đâm nhiều nhát gục tại chỗ và được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Công an TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương) đang truy tìm các đối tượng liên quan tới vụ việc để điều tra, xử lý. (Xem chi tiết)
Công an TP Đà Nẵng đã bắt 2 đối tượng Ban Wei Bing (1981), Ban Shan Ke (1975, cùng quốc tịch Trung Quốc) khi cả 2 đang di chuyển đến phía đèo Hải Vân nhằm thoát khỏi Đà Nẵng. Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng này thừa nhạn gây ra 5 vụ trộm tài sản xảy ra trên địa bàn trong đó có 4 vụ đục két sắt tại các trụ sở công ty, "bỏ túi" hơn 1,5 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Được cho có biểu hiện ngáo đá, một thanh niên đã lao vào nhà ông Lê Văn Đường (SN 1935, trú ấp Bàu Cỏ, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương), dùng gậy tấn công gia chủ rồi dùng dao cắt rời một số bộ phận của nạn nhân. Nghi phạm này sau nhiều giờ cấp cứu đã tử vong tại bệnh viện huyện Phú Giáo. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG