Bản tin Hình sự: Vì sao bố nữ sinh giao gà ở Điện Biên kiến nghị không tử hình 6 bị cáo?

TPO - TIN NÓNG ngày 6/6: Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an giải quyết đơn vụ tiến sĩ Bùi Quang Tín tử vong; Vì sao bố nữ sinh giao gà ở Điện Biên kiến nghị không tử hình 6 bị cáo? Lật mặt ông trùm băng nhóm ăn chặn dịch vụ hỏa táng hơn cả Đường 'Nhuệ'. 

Ngày 16/6, TAND Cấp cao sẽ xét xử phúc thẩm 9 bị cáo trong vụ bắt cóc, cướp tài sản, hiếp dâm và sát hại chị Cao Mỹ Duyên (SN 1997, Điện Biên). Trước đó, tòa sơ thẩm phạt các bị cáo Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả cùng mức án tử hình vì gây ra cái chết của chị Duyên. Nhưng, ông Cao Văn Hường (bố chị Cao Mỹ Duyên kháng cáo xin không tử hình 6 bị cáo trong vụ. Theo ông Hường, cả 2 vụ án nói trên còn nhiều điều chưa được làm rõ, nếu tử hình cả 6 người sẽ khiến quá trình giải quyết đi vào ngõ cụt. (xem chi tiết)


Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với 4 đối tượng chuyên dùng thiết bị phá sóng gây ra trên 30 vụ trộm cắp xe máy ở các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng với tổng trị giá tài sản trên 300 triệu đồng. 4 đối tượng khai nhận thường xuyên điều khiển 2 chiếc xe máy đi đến các tỉnh nêu trên lợi dụng sơ hở của người dân để trộm cắp xe máy và đặt ra "chỉ tiêu" phải lấy được 4 chiếc xe máy trong mỗi chuyến đi mới về. (xem chi tiết)


Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Cao Huy, đã thay mặt Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ có văn bản số 4447/VPCP-V1 gửi Bộ Công an liên quan vụ tiến sĩ Bùi Quang Tín tử vong. “Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Văn phòng Chính phủ chuyển đơn đến Bộ Công an để chỉ đạo kiểm tra, giải quyết theo quy định của pháp luật” – Văn bản của Văn phòng Chính phủ ghi. (xem chi tiết)


Chánh án TAND cấp cao tại TPHCM đã kháng nghị giám đốc thẩm vụ án ông Lương Hữu Phước-người sáng bị tuyên án, chiều vào tòa nhảy lầu tử vong ở Bình Phước. Theo đó, TAND cấp cao tại TPHCM kháng nghị giám đốc thẩm, theo hướng hủy cả 2 bản án sơ thẩm, phúc thẩm của TAND TP Đồng Xoài và TAND tỉnh Bình Phước, để điều tra lại. (xem chi tiết)


Mai Quốc Nam (SN 1981, quê Ninh Bình) là đối tượng bị cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận truy nã liên quan đến hành vi “Giết người” sau đó lẩn trốn trên phố Núi Trúc (Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội) và bị lực lượng chức năng tiến hành truy bắt. Được biết khi sa lưới, đối tượng này bị nghi đang trong tình trạng ngáo đá. (xem chi tiết)


Nguyễn Thành Đạt và Võ Thanh Hà (cùng trú tại TT-Huế) đã cấu kết làm giả tài liệu, quyết định liên quan quản lý đất đai của UBND tỉnh TT-Huế để lừa đảo chiếm đoạt 1,6 tỷ đông của gần 20 người dân trên địa bàn. Công an tỉnh TT-Huế đã bắt giữ 2 đối tượng nêu trên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (xen chi tiết)


Cơ quan CSÐT, Công an tỉnh Nam Ðịnh khởi tố bị can, thực lệnh bắt, tạm giam đối với Trần Ðại Thủy (43 tuổi, trú tại 496, đường Giải Phóng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”- người được xem là “ông trùm” đứng sau hoạt động của băng nhóm bảo kê, ăn chặn trong dịch vụ hỏa táng tại Nam Ðịnh (cao hơn cả băng nhóm Đường “Nhuệ” tại Thái Bình) (xem chi tiết)


Đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết: Lực lượng Công an TP Đà Nẵng vẫn đang bố trí lực lượng phối hợp với Quân khu V, Biên phòng TP Đà Nẵng tiếp tục triển khai việc tìm kiếm phạm nhân Triệu Quân Sư (29 tuổi, quê Thái Nguyên) phạm nhân trốn trại giam T10 (Quảng Ngãi) được cho là đang lẩn trốn ở rừng Hải Vân. Đại tá Mưu cũng không loại trừ khả năng Sự đã rời khỏi khu vực rừng Hải Vân nên, công an thành phố đã rút một phần lực lượng truy tìm trực tiếp khỏi hiện trường. (xem chi tiết)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.