Bản tin Hình sự: Vì sao mẹ dùng dây thắt cổ, đánh con dã man như thời trung cổ?

TPO - TIN NÓNG ngày 1/2: Vì sao mẹ dùng dây thắt cổ, đánh con dã man như thời trung cổ?; Công an TPHCM nói gì vụ đối tượng nghi ôm lựu đạn cố thủ gần ngân hàng?; Hai cô gái hoang tin về dịch bệnh corona để... 'câu like'; Vận chuyển trái phép 50.000 khẩu trang y tế sang Trung Quốc...

Phát hiện tung tích "con nợ" đã bỏ trốn trước đó, Đỗ Thanh Sang (SN 1981) huy động thêm 3 "chiến hữu" đến bắt trói Thắng (ngụ xã Tân Bình) dẫn về nhà để uy hiếp, buộc trả nợ. Công an huyện Tân Biên (tỉnh Tây Ninh) đã khởi tố, bắt tạm giam Sang cùng 2 đối tượng và cho 1 người tại ngoại hầu tra về hành vi Bắt giữ người trái pháp luật. (Xem chi tiết)


Tức giận vì mẹ ruột đòi lại 2 sợi dây chuyền đã mua cho con mình trước đó, Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1989, ngụ thị xã Tân Uyên) đã dùng sợi dây dù buộc vào cổ con trai 3 tuổi lôi lên nệm và dùng đánh đập vô cùng dã man. Bạn trai của Thúy là Võ Văn D. (SN 1987, quê An Giang) không can ngăn mà dùng điện thoại quay clip tung lên mạng xã hội. Công an TP.Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) đã tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Thúy. (Xem chi tiết)


Bộ đội Biên phòng Việt Nam đang phối hợp với lực lượng chức năng Campuchia truy tìm Lê Quốc Tuấn (33 tuổi) - kẻ nổ súng bắt chết 4 người trên địa bàn huyện Củ Chi (TPHCM). Trước đó, hàng trăm công an đã được huy động tới vây bắt đối tượng này nhưng bất thành. Tuấn đang là thượng úy Công an quận 11, có vợ và hai con, đam mê cờ bạc. (Xem chi tiết)


Kiểm tra ô tô tải do T.C.H điều khiển, bộ đội biên phòng làm nhiệm vụ tại phường Ka Long (Móng Cái) phát hiện trên xe có 20 bao tải dứa chứa tổng 50.000 chiếc khẩu trang y tế hiệu Green Mask. Chủ lô hàng là N.V.M (SN 1991, ở Tiên Yên, Quảng Ninh) khai thu mua số khẩu trang nói trên nhằm vận chuyển sang Trung Quốc bán kiếm lời. (Xem chi tiết)


Sau khi chơi ma túy đá, Phạm Ngọc Thanh (42 tuổi) nảy sinh ý nghĩ anh rể tranh giành nhà với mình nên cầm dao đi lòng vòng xung quanh nhà rồi lên phòng cứa cổ anh Lê Phước L. (SN 1971, ngụ quận 10) khiễn nạn nhân tử vong. Công an quận 6 (TP HCM) đang tạm giữ Phạm Ngọc Thanh để điều tra hành vi giết người. (Xem chi tiết)


Để câu like trên facebook, Trần Thị Thu Thủy (SN 1997, trú xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc) và Mai Thị Thu (SN 1999, trú xã Nga Yên, huyện Nga Sơn) đã đăng tải, phát tán nội dung sai sự thật về virus cúm Corona trên facebook gây hoang mang dư luận. Công an Lạng Sơn đã quyết định xử phạt Thủy 12,5 triệu đồng còn lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đang củng cố hồ sơ để xử phạt Thu. (Xem chi tiết)


Được cho là có liên quan tới ma túy, khi bị kiểm tra, Trần Duy Chinh (49 tuổi, quê Nam Định, tạm trú phường 9, quận 10) không chấp hành và bất ngờ móc 1 vật màu đen trong người ra (hình dạng giống khẩu súng ngắn) đe dọa , cố thủ rồi bỏ trốn. Qua kiểm tra sơ bộ nơi ở của Trần Duy Trinh, cơ quan Công an phát hiện có nhiều dao, hung khí tự chế. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG