Bản tin Hình sự: Vì sao phó chủ tịch UBND huyện bị bắt tạm giam?

TPO - TIN NÓNG ngày 12/6: Vì sao phó chủ tịch UBND huyện bị bắt tạm giam?; Thượng úy cảnh sát bắn đồng nghiệp trong quán nhậu mua súng trên mạng?; Nghi án phóng hỏa đốt phòng trọ khiến 3 người tử vong...

Sau khi bắt quả tang 4 người đang đánh bạc tại trụ sở UBND huyện với hình thức đánh phỏm ăn tiền, Công an tỉnh Thanh Hoá đã tạm giam phó chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc Nguyễn Văn Long cùng trưởng phòng tài chính huyện, cán bộ Bộ Quốc phòng và một giám đốc doanh nghiệp. Cơ quan chức năng đã thu trên chiếu bạc 92 triệu đồng. (Xem chi tiết)


Không đồng ý chia tay, Huỳnh Nguyễn Thiện Khiêm (28 tuổi) bóp cổ khiến chị N. T. C. T. (27 tuổi) tử vong sau đó tự giật điện rồi dùng dao cắt hai bên cổ tay, uống thuốc ngủ và thuốc diệt cỏ để tự tử nhưng bất thành nên gọi điện báo công an. Công an tỉnh Vĩnh Long đang tạm giữ Khiêm để làm rõ hành vi “Giết người”. (Xem chi tiết)


Được cho sau va chạm giao thông tại khu vực đường Võ Thị Sáu (KP. Khánh Hội, phường Tân Phước Khánh), tài xế xe tải N.V.T. , (52 tuổi, ngụ Bình Dương) bị nhóm 3-5 thanh niên trên ô tô Camry đánh hội đồng và dùng đá đập vỡ kính xe tải. Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) đang điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)


Công an quận Bình Tân (TP HCM) đang điều tra vụ hỏa hoạn làm một người phụ nữ 35 tuổi và 2 người cháu sống tại căn phòng trọ gần chợ Cây Da Sà tử vong. Theo thông tin ban đầu, qua hình ảnh từ camera an ninh của nhà trọ có ghi nhận trước thời điểm xảy ra vụ cháy có người đàn ông nghi ngờ đã tạt xăng phóng hỏa. (Xem chi tiết)


Trên mạng xã hội đang lan truyền clip dài gần 3 phút ghi lại cảnh sư cô Thích Nữ Hạnh Thảo - trụ trì chùa Long Nguyên (quận 4) nắm tóc, liên tiếp tát vào hai bên má của tiểu ni khoảng 10 tuổi bởi cho rằng bé gái này nói dối mặc nạn nhân khóc lóc, van xin. Công an quận 4 (TP HCM) đã mời sư cô Thích Nữ Hạnh Thảo lấy lời khai để làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)


Một người phụ nữ tên X (ngụ Q.Thủ Đức) trình báo đng mang tiền lên ngân hàng gửi thì bị một nhóm người dàn cảnh va chạm xe trên đường Phạm Văn Đồng (phường Linh Đông, quận Thủ Đức) và bị cướp đi số tiền gần 1 tỷ đồng. Công an Q.Thủ Đức cùng các đơn vị nghiệp vụ công an TP.HCM đã khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ vụ án. (Xem chi tiết)


Liên quan tới vụ nổ súng tại quán nhậu, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, trung úy Đàm Đức Nam (SN 1990) - cảnh sát khu vực thuộc Công an phường Thuận Giao (TP Thuận An bị tấn công bằng chai bia nên đã rút súng bắn làm một người bị thương ở đùi, sau đó đến công an phường trình báo. Khẩu súng Nam dùng gây án được mua qua mạng xã hội. (Xem chi tiết)


Công an TP Hà Nội đã ra kết luận điều tra, đề nghị truy tố 25 bị can về tội giết người và 4 người khác về tội “Chống người thi hành công vụ” trong vụ án xảy ra tại thôn Hoành (xã Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội) vào ngày 9/1/2020 khiến 3 cảnh sát hy sinh. Tất cả 29 bị can trong vụ đều là người thôn Hoành hoặc thôn Đồng Mít thuộc xã Đồng Tâm. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.