Bản tin Hình sự: Vì sao tài xế Vinasun ở lại hiện trường 13 giây rồi bỏ đi?

TPO - Vì sao tài xế Vinasun gây tai nạn ở lại hiện trường 13 giây rồi rời đi và bỏ mặc nạn nhân tử vong; Tiết lộ bất ngờ của vợ trùm ma túy Tàng Keangnam; Mức phạt đối với nam thanh niên “tự sướng” trên xe buýt.

Theo Công an quận Tân Phú, tài xế Đặng Tấn Phú (48 tuổi) – người gây ra tai nạn rồi bỏ mặc cô gái khiến người này tử vong sau đó đã ở lại hiện trường 13 giây rồi rời đi. Sau đó cảnh sát vào cuộc truy xét, mời tài xế Phú lên làm việc sau 2 giờ xảy ra tai nạn. “Khi làm việc với công an, tài xế Phú khai thấy nạn nhân nằm co giật nên bị hoảng loạn và lái xe rời khỏi hiện trường”, một đại diện Công an quận Tân Phú nói (xem chi tiết).


Sáng 28/6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Để điều tra vụ hỗn chiến tại nhà hàng Hưng Thịnh 1 (thuộc khu du lịch Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam chủ nhà hàng này và 10 đối tượng liên quan. Trước đó vào ngày 26/6, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tam giam 5 đối tượng để điều tra về hành vi "Phá hoại tài sản" và "Gây rối trật tự công cộng" (xem chi tiết).


Liên quan đến vụ chặn đường, chém liên tục vào người xảy ra vào tối ngày 26/6 ở xã Trực Đại, huyện Trực Ninh tỉnh Nam Định; Công an huyện Trực Ninh cho biết sáng nay, 28/8, sau khi được gia đình vận động, đối tượng gây án chém người là Vũ Văn Mưu (30 tuổi, trú tại xã Trực Thắng, huyện Trực Ninh, Nam Định) đã đến cơ quan Công an huyện Trực Ninh để đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình (xem chi tiết).


Mới đây, Công an phường Ngã Tư Sở (Đống Đa, Hà Nội) đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Nguyễn Văn Hải - Nam thanh niên “tự sướng” trên xe buýt (*tên được thay đổi) (SN 1993, trú đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội) 200 nghìn đồng theo Điều 5, Nghị định 167, vi phạm quy định về trật tự công cộng. Theo cơ quan chức năng, Hải từng bị xử phạt về hành vi tương tự và có biểu hiện không bình thường về sinh lý. Cơ quan công an cũng xác định đối tượng không có hành vi “Dâm ô” (xem chi tiết).


Trong buổi trò chuyện với phóng viên, Giàng Thị Sua, SN 1984 ở Lóng Luông, Mộc Châu (Sơn La) vợ của Tráng A Tàng (tức trùm ma túy Tàng Keangnam) đã tiết lộ những bí mật chỉ 2 vợ chồng Tàng biết. “Sua cho biết ngoài giờ đi lao động, chị ta dùng thời gian rảnh rỗi để chơi thể thao, đọc báo, xem tivi hoặc ngồi thêu thùa. Rồi nữ phạm nhân này khóc khi nhắc đến chồng. Sua bảo trong mắt mọi người Tráng A Tàng là một kẻ có tội lớn nhưng với Sua, đấy là người chồng tốt với vợ và các con. Sua bảo từ ngày làm dâu nhà Tàng, chị ta chưa bao giờ bị chồng động tay động chân hay mắng chửi” (xem chi tiết).


Ngày 28/6, TAND thành phố Cà Mau (tỉnh Cà Mau) mời gia đình ông Cao Nhơn (28 tuổi, ở phường 6, thành phố Cà Mau) nhận kết quả giám định ADN bé sơ sinh bị bỏ rơi đã được bà Hồ Huỳnh Như, Chủ tịch UBND phường 9 (thành phố Cà Mau) nhận làm con nuôi; theo kết quả giám định AND bé gái sơ sinh không cùng huyết thống với ông Cao Nhơn- người tự nhận là cha của bé. Do đó bà H- mẹ của ông Cao Nhơn cho biết, nhận kết quả, rất sốc và hụt hẫng. Trong vòng 7 ngày, gia đình ông Cao Nhơn sẽ nộp đơn xin được giám định ADN lần thứ 2 và chọn một trung tâm giám định khác (xem chi tiết).


Ngày 28/6, TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Văn Thịnh, 43 tuổi, tiến sĩ, giảng viên Trường đại học Bạc Liêu về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" để lừa tình hàng loạt phụ nữ. Theo đó hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thịnh 3 tháng tù giam (được giảm 3 tháng so với án sơ thẩm). Trước đó, TAND thành phố Bạc Liêu xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Thịnh 6 tháng tù giam do "làm giả con dấu, giấy tờ của tổ chức, cơ quan" (xem chi tiết).


Liên quan đến vụ việc livestream kích động biểu tình, TAND TPHCM đã xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trương Hữu Lộc (SN1963, ngụ TPHCM) 8 năm tù về tội “Phá rối an ninh”. Theo cáo trạng, bị cáo Lộc có hành vi livestream (phát trực tiếp) trên tài khoản mạng xã hội, gây ảnh hưởng rất xấu, làm suy giảm lòng tin của người dân đối với chính quyền, kích động người dân biểu tình, gây rối an ninh trật tự chống chính quyền nhân dân. Tại phiên tòa, bị cáo Lộc thừa nhận hành vi phạm tội và mong được sự khoan hồng của pháp luật (xem chi tiết).

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.