Bản tinh Hình sự: Bất ngờ với số tiền sếp Liên Kết Việt nhận được trong 17 tháng

TPO - TIN NÓNG ngày 22/12: Hỗn chiến trên bàn nhậu, 6 người thương vong; Ông Đinh La Thăng bị phạt 10 năm tù; Bất ngờ với số tiền sếp Liên Kết Việt nhận được trong 17 tháng;...

Tại phiên xét hỏi các bị cáo trong vụ án Cty Liên Kết Việt lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.121 tỷ đồng của 68.000 bị hại của TAND TP Hà Nội ngày 22/12; theo cáo trạng, với mỗi khách đăng ký mã hàng 7 triệu đồng, Nguyễn Thị Thủy (SN 1970, ở Hải Dương) – Phó GĐ Liên Kết Việt Thuỷ được trích hưởng 90.000 đồng. Nữ phó tổng này đã hưởng hoa hồng và các loại tiền thưởng khác, tổng cộng 38 tỷ đồng trong 17 tháng, trung bình mỗi tháng nhận 2,2 tỷ đồng. (xem chi tiết)


Bị vợ - Nguyễn Thị D (34 tuổi) mắng vì uống rượu đến 1 giờ sáng mới về nhà (ở thôn Bùi Chu, Xuân Trường, Nam Định), Lư Văn Dững (40 tuổi, An Giang) cầm dao sát hại vợ rồi đến cơ quan Công an huyện Xuân Trường tự thú. Vụ việc đã được Phòng PC 02 Công an tỉnh Nam Định thụ lý, điều tra, làm rõ. (xem chi tiết)


Đang ăn nhậu cùng nhiều người, Trương Vĩnh Phước (43 tuổi) và Đặng Đức Vĩ (49 tuổi) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Trong lúc hỗn loạn, ông Vĩ dùng vỏ chai bia đâm loạn xạ khiến 5 người bị thương, riêng ông Đ.T.T (52 tuổi, ngụ quận Bình Tân) do vết thương quá nặng nên tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu. Công an Quận Bình Tân và TP. Hồ Chí Minh điều tra làm rõ vụ việc. (xem chi tiết)


Lấy mác là giám đốc công ty TNHH du học du lịch Âu Mỹ Úc, Hồ Xuân Ân (SN 1980, TP. Huế) hứa hẹn hướng dẫn làm thủ tục, đưa người đi du học tại Canada để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1, 9 tỷ đồng của 15 bị hại, chủ yếu ở xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới (Quảng Bình). Công an tỉnh Quảng Bình đã bắt được Ân khi đối tượng đang lẩn trốn để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (xem chi tiết)


Công an TP. Cần Thơ đã bắt tạm giam Lê Thị Bình (44 tuổi, phường An Thới, quận Bình Thủy) để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Khám xét nơi ở của bị can, Công an quận Bình Thủy đã thu giữ nhiều tài liệu có nội dung liên quan tới việc chống phá Đảng, Nhà nước. (xem chi tiết)


Sáng 22/12, TAND TP.HCM đã tuyên phạt ông Đinh La Thăng (cựu Bộ trưởng Bộ GTVT) 10 năm tù, với tội danh “Vi phạm quy định về sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí” liên quan đến việc quản lý tài sản Nhà nước và chuyển giao quyền thu phí cao tốc TP HCM - Trung Lương. Do ông Thăng đang mang trong mình 2 bản án 30 năm tù trước khi nhận bản án này, nên bản án mà tòa vừa tuyên tổng hợp hình phạt chung của ông Đinh La Thăng là 30 năm tù (mức án có thời hạn cao nhất theo quy định). (xem chi tiết)


Xảy ra xô xát vì bị Trần Hữu T (24 tuổi) mượn điện thoại di động rồi đem đi cầm cố, Dương Tiến Quang (18 tuổi, huyện Krông Năng) rút dao đâm T 2 nhát vào người khiến nạn nhân tử vong sau 9 ngày cấp cứu. Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt tạm giam Quang để điều tra về hành vi giết người. (xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.