"Bạn tình qua mạng" trộm xe, bắt chuộc

"Bạn tình qua mạng" trộm xe, bắt chuộc
Ép anh Thái uống cạn ly bia pha thuốc mê, Quyên lấy giấy tờ, xe máy của anh và... biến mất. Cầm xe được 12 triệu đồng sau đó Quyên gọi cho Thái bắt phải đưa 15 triệu để lấy lại xe.
"Bạn tình qua mạng" trộm xe, bắt chuộc ảnh 1
Hồ Thị Mỹ Quyên

Chiều 10/11, Thiếu tá Đinh Xuân Hải, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) cho biết: Đã có đủ cơ sở để khởi tố thêm về hành vi cưỡng đoạt tài sản đối với Hồ Thị Mỹ Quyên (24 tuổi), cư trú 6/2, khu phố 7, phường Thống Nhất (TP Biên Hòa).

Trước đó, ngày 2/11, Hồ Thị Mỹ Quyên đã bị cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng về hành vi "Cướp tài sản".

Việc Hồ Thị Mỹ Quyên bị cơ quan Công an bắt về hành vi cướp tài sản được bắt đầu từ sự trình báo của anh Trần Minh Thái (30 tuổi), ngụ ở huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng (hiện tạm trú ở quận 7, TP HCM).

Những lúc rảnh rỗi, Thái lại lên mạng Internet "chat" và đã làm quen với một cô gái tên là Linh, nhà ở thị xã Long Khánh (tỉnh Đồng Nai). Sau nhiều lần tâm sự qua mạng, cả hai thấy có nhiều sở thích giống nhau, cho nhau số ĐTDĐ để liên lạc.

Ngày 5/10, Thái nhận được điện thoại của Linh hẹn gặp nhau vào 15h ngày 6/10, trước cổng chợ An Đông (quận 5, TP HCM). Khi vừa gặp Linh, Thái thực sự ngỡ ngàng trước người bạn gái quen trên "mạng", đó là một cô gái nhỏ nhắn, có làn da trắng, khuôn mặt thanh tú.

Sau gần hai giờ tâm sự ở quán cà phê bỗng Linh nói với Thái: "Đã lâu quá em chưa về thăm ba má, nếu anh không bận gì chở em về nhà có được không?".

Nghe Linh nói về gia đình với giọng xúc động, Thái lại càng thấy thích cô bạn gái này và gật đầu liền, không ngờ một cái bẫy đã được giăng ra.

Khi đến TP Biên Hòa cũng là lúc màn đêm buông xuống, lời của Linh như rót mật vào tai của Thái: "Bây giờ đi đêm dễ bị cướp giật và xảy ra tai nạn giao thông, hay là bây giờ mình tìm khách sạn nào đó nghỉ qua đêm, rồi sáng mai đi sớm về nhà em…".

Thái đồng ý và cùng Linh vào thuê phòng ở khách sạn Khánh Dung tại phường Thống Nhất (TP Biên Hòa) để nghỉ. Sau khi từ nhà tắm đi ra, Thái được Linh đưa cho ly bia và ép anh phải uống cạn mừng cho ngày gặp nhau. Vài phút sau, Thái không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ.

Sau một đêm thức dậy, tuy đầu vẫn nặng trĩu nhưng Thái cũng nhanh chóng nhận ra chỉ còn một mình anh trong khách sạn, cô bạn cùng chiếc xe Nouvo BKS 83H2-6611 và các giấy tờ của anh đã biến mất.

Cô bạn tên là Linh thật ra chính là Hồ Thị Mỹ Quyên. Quyên đã đem cầm cả xe lẫn giấy tờ cho một tiệm cầm đồ ở khu phố 2, phường Tân Mai (Biên Hòa) lấy 12 triệu đồng.

Sau đó ít ngày, Thái nhận được điện thoại của "cô bạn gái” yêu cầu "phải đưa 15 triệu đồng để chuộc lại xe, trước mắt nộp 400.000 đồng vào tài khoản của thẻ ATM theo mã số….".

Anh Thái đã đến trình báo với cơ quan điều tra Công an TP Biên Hòa và 10h30' ngày 31/10, Hồ Thị Mỹ Quyên đã bị bắt khi đang rút tiền bằng thẻ ATM của Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Biên Hòa.

Tại cơ quan điều tra, Hồ Thị Mỹ Quyên khai nhận: từ tháng 7/2006 đến lúc bị bắt đã gây ra 4 vụ cướp xe gắn máy, các loại giấy tờ, tiền và ĐTDĐ với thủ đoạn tương tự. Thuốc gây mê là 3-4 loại thuốc an thần được Quyên mua ở các tiệm thuốc tây tại TP Biên Hòa.

Vụ đầu tiên (ngày 2/7), lấy được chiếc xe Wave BKS 52L3-1863 của anh Lâm Chí Dũng (32 tuổi), ngụ ở phường 11, quận 8 (TP HCM). Quyên còn lấy các loại giấy tờ, ĐTDĐ và 500.000 đồng của anh Dũng.

Ngoài ra, Quyên khai nhận cướp chiếc xe Attila BKS 52K9-0256 của một thanh niên tại một khách sạn ở khu vực bến xe Miền Đông, phường 26, quận Bình Thạnh (TP HCM) và chiếc xe Wave BKS 60V3-1525 của một thanh niên ở TP Biên Hòa.

Hiện tại, chiếc xe Nouvo BKS 83H2-6611 đã được trả lại cho anh Trần Minh Thái, còn 2 chiếc xe trên (ngoại trừ chiếc Wave BKS 52L3-1863 xác định bị hại là anh Lâm Chí Dũng), cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa đang xác minh tìm người bị hại.

Những ai là nạn nhân của Hồ Thị Mỹ Quyên hãy nhanh chóng liên hệ với cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa, ĐT: 061.3825059. Vụ Hồ Thị Mỹ Quyên gây ra 4 vụ cướp tài sản là bài học cho những người "tìm bạn qua mạng".

Còn các tiệm cầm đồ hoặc người quen của thị Quyên cầm cố những tài sản mà không phải của chủ sở hữu đem đến cầm cũng cần được xử lý.

Theo Thu Thảo
Công an Nhân dân

MỚI - NÓNG