Bắn vào xe ô tô, cấu thành tội “giết người”

Bắn vào xe ô tô, cấu thành tội “giết người”
TP - Từ tội danh “hủy hoại tài sản”. Công an quận Cầu Giấy truy tố trước đây, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 5 bị can tội “giết người” cùng nhiều tội danh khác trong vụ dùng súng bắn vào người điều khiển ô tô.

> Điều tra vụ nổ súng tấn công một lái xe

Nhóm bị can gồm: Bùi Kim Thành (SN 1961, ở Cổ Nhuế, Từ Liêm), Nguyễn Thị Minh Ngọc (SN 1957, ở Thụy Khuê, Tây Hồ), Nguyễn Ngọc Bảo (SN 1970, Xuân Đỉnh, Từ Liêm), Bùi Huy Xô (SN 1987, Uông Bí, Quảng Ninh), Ngô Trọng Bình (SN 1989, Cầu Giấy, Hà Nội).

Trước đó, anh Nguyễn Ngọc Nam (SN 1957, trú tại tập thể Lữ đoàn 17, huyện Thanh Trì, Hà Nội) kết nghĩa anh em với Bùi Kim Thành, do nghi ngờ anh Nam cản trở việc làm ăn, Thành thuê Nguyễn Ngọc Bảo và các đối tượng đánh anh Nam, với số tiền trả trước 100 triệu đồng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.