Băng bảo kê núp bóng tổ bốc xếp chợ Long Biên lĩnh án

Tòa nhận định, hành vi của các bị cáo kéo dài, ảnh hưởng xấu đến đời sống xã hội.
Tòa nhận định, hành vi của các bị cáo kéo dài, ảnh hưởng xấu đến đời sống xã hội.
Vì sợ các tay anh chị và muốn yên ổn làm ăn nên, nhiều chủ hàng và tài xế buộc phải nộp tiền "bảo kê" cho băng nhóm của Hằng. Có chủ xe phải nộp theo mức 1,5- 3 triệu đồng/tháng.

Chiều 29/7, sau nhiều lần xét xử phải tạm hoãn, TAND quận Ba Đình (Hà Nội) tuyên phạt Trần Trung Chiến (26 tuổi, quê ở Tuyên Quang) 7 năm 6 tháng tù; Đỗ Thu Hằng (33 tuổi, ở Hà Nội) 4 năm tù tội Cưỡng đoạt tài sản. 5 đồng phạm còn lại nhận từ 5 năm đến 6 năm 6 tháng.

Đầu tháng 8/2012, lợi dụng việc các xe chở hàng không được vào trong chợ, phải đỗ ở ngoài đường Hồng Hà, Hằng lập tổ bốc xếp trái phép. Còn Chiến quản lý nhóm bảo kê, thu tiền của các tiểu thương, chủ xe.

Hàng ngày, từ 20h30 đến 1h hôm sau, dù các chủ hàng không thuê nhưng nhóm người này vẫn đến các xe rau để bốc dỡ một ít rồi bỏ đi. Chúng đưa ra mức tiền 30.000 - 500.000 đồng mỗi lượt.

Với chủ hàng không làm theo yêu cầu, nhóm của Chiến sẽ đập nát hàng hóa. Sợ bị cản trở việc buôn bán, nhiều chủ hàng buộc phải nộp 1,5 – 3 triệu đồng mỗi tháng.

Đêm 24/1/2013, một tên trong nhóm đang cưỡng đoạt 50.000 đồng của chủ hàng đã bị công an quận Ba Đình bắt quả tang. Hằng, Chiến và 5 người khác bị tạm giữ. Từ khi hoạt động đến lúc bị bắt, tổng số tiền bọn chúng cưỡng đoạt gần 200 triệu đồng.

HĐXX xác định Chiến giữ vai trò chủ mưu, Hằng là đồng phạm, tiếp nhận ý chí tích cực. Sau nhiều lần trả hồ sơ, VKSND đã rút tình tiết tăng nặng là có tính chất nguy hiểm đối với "nữ quái" này.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.