Băng chuyên dàn cảnh móc túi trên xe buýt sa lưới

Đồng phạm của Hiếu. Ảnh Việt Văn
Đồng phạm của Hiếu. Ảnh Việt Văn
TPO - Qua nhiều tháng theo dõi, các trinh sát đã triệt phá một băng nhóm chuyên dàn cảnh để móc túi, trộm cắp tài sản của nhiều nạn nhân, chủ yếu là sinh viên khi đón xe buýt tại trạm dừng trước cổng khu du lịch Suối Tiên.

Ngày 5/4, Công an quận Thủ Đức (TPHCM) cho hay đang tạm giữ 3 nghi can gồm Nguyễn Tấn Hiếu (SN 1996), Nguyễn Công (SN 1996) và Nguyễn Văn Thể (SN 1989, cùng quê Quảng Ngãi) để điều tra, xử lý về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Ngoài ra, công an cũng đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của hai nghi khác trong băng nhóm này là Võ Văn Trình (SN 1977, quê Thừa Thiên Huế) và Nguyễn Thanh Vũ (SN 1989, quê Đồng Nai). 

Theo điều tra, băng nhóm trên do Hiếu cầm đầu với hơn chục tên, có tổ chức tinh vi trước khi gây án. Hoạt động từ cuối năm 2014 đến nay tại ra khu vực trạm xe buýt gần cầu bộ hành Suối Tiên (trên quốc lộ 1, khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức). Trung bình mỗi ngày, băng nhóm này gây ra từ 2 – 3 vụ. 

Băng chuyên dàn cảnh móc túi trên xe buýt sa lưới ảnh 1

Nghi can Nguyễn Tấn Hiếu, người cầm đầu băng nhóm. Ảnh Việt Văn

Thủ đoạn của nhóm này là bố trí khoảng 3 người dàn cảnh chen lấn, cản trở khi xe buýt đến trạm dừng để đồng bọn thực hiện thủ đoạn móc túi, trộm cắp tài sản. Nếu nạn nhân phát hiện, chống cự thì nhóm này quay lại hành hung và cướp luôn tài sản. Nhóm này còn công khai hăm dọa sẽ chém người tố cáo. 'Con mồi' của nhóm này chủ yếu là học sinh, sinh viên đang theo học tại một số trường ở quận Thủ Đức.

Khoảng 5h15 ngày 4/4, Hiếu gọi điện cho nhóm ra khu vực trạm xe buýt gần cầu bộ hành Suối Tiên (trên quốc lộ 1,  khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức) tìm những sinh viên nữ đón xe buýt, có tài sản để trộm. 

Theo sự phân công, Thế có nhiệm vụ lên xe buýt trước để cản trở, Hiếu đi theo sau “con mồi” tìm cách lấy trộm tài sản. Sau đó sẽ chuyền tài sản trộm được đưa cho Công để tẩu thoát.  

Băng chuyên dàn cảnh móc túi trên xe buýt sa lưới ảnh 2

Điều tra viên làm việc với nghi can Hiếu. Ảnh Việt Văn

Đến khoảng 7h30, nhóm phát hiện sinh viên Cao Thị P.L (SN 1994, sinh viên theo học trường ĐH Quốc Gia TPHCM) chuẩn bị lên xe buýt số 10 (chạy tuyến ĐH Quốc Gia TPHCM – Bến xe Miền Tây), đeo ba lô bên trong có máy vi tính nên ra hiệu cho nhóm chuẩn bị ra tay. 

Như kế hoạch, Thế dàn cảnh chặn ngay cửa xe buýt để cản trở, không cho sinh viên P.L lên xe buýt. Lúc này Hiếu ở sau lưng kéo khóa ba lô lấy máy tính xách tay của chị L, chuyền nhanh cho Công ở phía Sau đợi sẵn. Ngay lúc này, các trinh sát ập đến bắt quả tang. 

Hiện công an đang mở rộng điều tra, truy xét thêm các đối tượng khác có liên quan đến băng nhóm trên.  

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.