Băng chuyên trộm hổ, gấu hầu tòa

Băng chuyên trộm hổ, gấu hầu tòa
TP - Sau hai ngày mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 29 bị cáo trong băng nhóm chuyên trộm cắp động vật quý hiếm do tên Huỳnh Văn Khầu ngụ tại huyện Thống Nhất (Đồng Nai) cầm đầu, hôm qua, đại diện Viện KSND tỉnh Đồng Nai đề nghị mức án từ 7- 9 năm tù dành cho bị cáo Khầu.

Các bị cáo còn lại bị đề nghị từ một đến hai năm tù cho đến 6-7 năm tù. Dự kiến, ngày 24/4, Hội đồng xét xử sẽ tuyên án.

Theo cáo trạng, từ năm 2005 đến 25/8/ 2006, đường dây chuyên trộm cắp động vật hoang dã do Khầu cầm đầu thực hiện nhiều vụ trộm cắp động vật hoang dã được nuôi nhốt tại các gia đình, trang trại tại Đồng Nai, Bà Rịa- Vũng Tàu và TP.HCM.

Các bị cáo khai nhận đã thực hiện khoảng 30 vụ trộm gồm 10 con cá sấu, 17 con đà điểu, 43 con trăn, 25 con nhím, ba con gấu… trị giá hơn 428 triệu đồng.

MỚI - NÓNG