Băng cướp 1.000 lượng vàng sắp hầu tòa

Băng cướp 1.000 lượng vàng sắp hầu tòa
TP - Viện KSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 5 bị can trong băng nhóm dùng súng thực hiện 8 vụ cướp tiệm vàng tại các tỉnh phía Nam, lấy hơn 1.000 lượng vàng và khiến một người tử vong.
Trùm băng cướp Lê Anh Kiệt
Trùm băng cướp Lê Anh Kiệt.

Năm bị cáo bị truy tố về các hành vi giết người, cướp tài sản, tàng trữ vũ khí trái phép, gồm: Lê Anh Kiệt (SN 1964, ở huyện Nhà Bè, TPHCM, có 1 tiền án giết người), Huỳnh Văn Tiếm (tức Tím, SN 1959, ở Tây Ninh, có tiền án cướp tài sản, chế tạo, tàng trữ vũ khí), Nguyễn Văn Nhãn (SN 1957, ở Tây Ninh, có các tiền án buôn bán hàng giả, trộm cắp, cướp tài sản và đe dọa giết người), Phan Văn Tưởng (SN 1973, ở Tây Ninh) và Đặng Văn Phước (SN 1951, ở An Giang). Trong đó, Lê Anh Kiệt được xác định cầm đầu băng cướp.

Ngoài ra, cơ quan điều tra xác định có 3 đối tượng khác tham gia các phi vụ cướp là Trần Hữu Lộc (SN 1978), Nguyễn Đức Công (SN 1968) và Nguyễn Tấn Thông (SN 1976), song 3 đối tượng này đều đã chết vì sốc ma túy.

Theo cáo trạng, từ năm 2000 đến 2005, băng cướp trên gây ra 8 vụ cướp tiệm vàng ở TPHCM, Long An, Tây Ninh, Đồng Nai và Vĩnh Long, làm 1 người chết, nhiều người bị trọng thương, cướp tổng cộng hơn 1.000 lượng vàng.

Điển hình trong số các vụ cướp của băng này phải kể đến vụ sát hại chủ tiệm vàng Kim Thanh ở chợ Phạm Thế Hiển (quận 8, TPHCM). Lợi dụng cơn mưa chiều 2-10-2004, Lê Anh Kiệt cùng Huỳnh Văn Tiếm, Nguyễn Văn Nhãn đi 2 xe gắn máy bám theo xe máy của vợ chồng ông Doãn Mỹ, chủ tiệm vàng Kim Thanh.

Đến gần nhà ông Mỹ, Kiệt cho xe phóng lên áp sát xe ông Mỹ, rút súng bắn nạn nhân ở cự ly gần. Tưởng nhảy khỏi xe, xô vợ chồng chủ tiệm vàng ngã xuống đường, cướp túi tài sản gồm 50 lượng vàng, 10.000 USD và 150 triệu đồng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG