Băng cướp 'chặt tay' khai gì?

Băng cướp 'chặt tay' khai gì?
TPO - Ngày 27-11, Công an quận 2, TPHCM xác nhận, đã bắt băng cướp bảy tên gây ra hàng loạt vụ đâm chém, cướp tài sản, trong đó có vụ chém đứt lìa tay cô gái trên cầu Phú Mỹ, cướp xe SH.

Băng cướp 'chặt tay' khai gì?

> Bị cướp chém lìa tay, cô gái chưa hết bàng hoàng
> Sơ cứu khi bị đứt lìa tay, chân

Bốn tên cướp Huỳnh Thanh Sơn, Hồ Duy Trúc, Trần Văn Luông và Nguyễn Hoàng Phương (từ trái sang)
Bốn tên cướp Huỳnh Thanh Sơn, Hồ Duy Trúc, Trần Văn Luông và Nguyễn Hoàng Phương (từ trái sang).

Thiếu tá Trần Văn Hiếu - Phó trưởng Công an quận 2, cho biết, những kẻ bị bắt giữ gồm: Trần Văn Luông (tức Đực, SN 1988, ngụ tỉnh Bến Tre, cầm đầu băng nhóm), Hồ Duy Trúc (tức Tuấn, SN 1993), Nguyễn Hoàng Phương (tức Bò, SN 1993), cùng ngụ tỉnh Ninh Thuận) và Huỳnh Thanh Sơn (SN 1982, ngụ tỉnh Tây Ninh).

Những đối tượng này bị bắt để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Ba đối tượng khác cũng bị bắt giữ về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, gồm: Huỳnh Bảo Anh (tức Dũng, SN 1968, ngụ quận Tân Phú, TPHCM), Cao Danh Hưng (SN 1983, ngụ tỉnh Nghệ An, tạm trú quận Bình Tân, TPHCM) và Đàm Văn Võ (SN 1993, ngụ tỉnh Nghệ An).

Băng cướp này đã gây ra hàng chục vụ cướp táo tợn trong khoảng bốn tháng nay tại khắp các quận, huyện khác nhau. Chúng cướp 14 xe gắn máy, chủ yếu là xe tay ga đắt tiền.

Hung khí băng cướp dùng chém nạn nhân
Hung khí băng cướp dùng chém nạn nhân.

Chém người, cướp tiền, xe

Một trong những vụ án mà băng cướp táo tợn trên gây ra là vào đêm 24-11. Chúng theo dõi chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy (SN 1984, ngụ quận 2), đi xe SH từ quận 7 về quận 2. Khi đến đường Vành đai phía Đông, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, chúng ra tay.

Tên Luông cầm đầu, điều khiển xe ép sát chị Thúy. Đối tượng Trúc ngồi phía sau, rút mã tấu dài khoảng 70cm, chém liên tiếp hai nhát vào chị Thúy, làm nạn nhân đứt lìa bàn tay phải, lê lết dưới đường kêu cứu. Lúc này, tên Phương chở Sơn từ phía sau ập tới, giật giỏ xách chứa tài sản của nạn nhân.

Những tên cướp khai nhận, do không nổ được xe của nạn nhân nên đành bỏ chạy, chỉ cướp được 4,2 triệu đồng trong giỏ xách.

Phát hiện súng đạn khi khám xét nhà đối tượng Huỳnh Bảo Anh
Phát hiện súng đạn khi khám xét nhà đối tượng Huỳnh Bảo Anh.

Hàng "nóng"

Cùng ngày 27-11, công an quận 7 cũng xác nhận, đã bắt được 17 tên cướp chuyên dùng hàng nóng để cướp tài sản nạn nhân.

Công an quận Bình Tân, TPHCM, cũng xác nhận, cơ quan điều tra quận đã triệt phá băng nhóm dùng roi điện, trang bị quần áo dân phòng, đóng giả lực lượng chức năng bảo vệ an ninh trật tự, nhằm gây án cướp tài sản.

Một lãnh đạo công an TPHCM nói, những vụ bắt giữ trong ngày 27-11 đều thuộc chuyên án được xác lập từ trước và thời điểm "cất vó" đều được Ban giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo sát sao.

“Gần cuối năm, cận ngày lễ tết lớn, các băng nhóm có chiều hướng hoạt động táo bạo. Do đó, Công an TPHCM đã chỉ đạo quyết liệt đến các địa bàn quận, huyện đồng loạt trấn áp tội phạm” – Một đại diện Công an TPHCM nói.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.