TPHCM:

Băng cướp gây kinh hoàng ngoại ô hầu tòa

Các bị cáo trong băng cướp tại phiên tòa chiều nay 30/6. Ảnh: Tân Châu.
Các bị cáo trong băng cướp tại phiên tòa chiều nay 30/6. Ảnh: Tân Châu.
TPO - Chiều nay (30/6), TAND TP.HCM đã tuyên án Ngô Hiếu Nghĩa, sinh năm 1983, ngụ đường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM, 18 năm tù về tội “Cướp tài sản”.

Cùng bị tuyên án chung vụ với Nghĩa là 19 bị cáo với mức án thấp nhất 1 năm tù treo đến 16 năm năm tù giam với các tội “Cướp tài sản”, “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Không tố giác tội phạm”.

Theo cáo trạng, Ngô Hiếu Nghĩa là chủ mưu, cầm đầu băng cướp. Từ ngày 11/5/2014 đến ngày 23/8/2014, Nghĩa cùng đồng phạm tổ chức thực hiện 22 vụ án cướp tài sản, của 22 người bị hại xảy ra trên địa bàn huyện Củ Chi, TP.HCM.

Trong số các vụ cướp, có vụ các đối tượng dùng roi điện, mã tấu để khống chế người đi đường, sau đó thực hiện hành vi cướp.

Cáo trạng cho rằng, Ngô Hiếu Nghĩa cùng đồng phạm đã cướp được 21 xe gắn máy các loại, 3 bóp da, 3 túi xách, 1 bộ quần áo mưa và 5 điện thoại di động các loại và số tiền 6,4 triệu đồng. Theo kết quả định giá, 21 xe găn máy do Nghĩa và đồng phạm cướp được trị giá 278 triệu đồng.

MỚI - NÓNG