Băng cướp kề dao khống chế chủ tiệm điện thoại sa lưới

Băng cướp khống chế chủ tiệm cướp tài sản. Ảnh cắt từ clip.
Băng cướp khống chế chủ tiệm cướp tài sản. Ảnh cắt từ clip.
TPO - Sau gần 2 tháng xảy ra vụ cướp, băng nhóm giả vờ khách mua hàng dùng dao khống chế chủ tiệm điện thoại đã bị bắt khi đang trên đường “ăn hàng”.

Ngày 27/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an TPHCM) cho biết vừa bàn giao 4 nghi can Nguyễn Ngọc Nhân (21 tuổi), Từ Đạt Minh (20 tuổi, cùng ngụ quận Tân Phú), Trịnh Văn Quốc (SN 1982, ngụ quận Bình Tân), Đoàn Hoàng Hiệp (31 tuổi, ngụ quận 11) cho Công an quận 10 để điều tra, xử lý về hành vi “Cướp tài sản” và “Cướp giật tài sản”.

Theo công an, đây là băng nhóm đã dí dao vào cổ cô gái trong tiệm điện thoại để cướp một cách táo tợn vào ngày 18/5 vừa qua. Băng nhóm này do Nhân cầm đầu.

Cụ thể, chiều 18/5, chị Vũ T.H (23 tuổi, ngụ quận 10) bị một thanh niên đóng giả khách vào tiệm hỏi mua điện thoại khống chế cướp tài sản. Vụ cướp được camera của tiệm chị H ghi lại tuy nhiên khá mờ.

Băng cướp kề dao khống chế chủ tiệm điện thoại sa lưới ảnh 1

Công an bắt giữ băng nhóm này sau gần 2 tháng xảy ra vụ việc. Ảnh CA

Clip quay lại cho thấy, lợi dụng lúc chị H không để ý, nam thanh niên đã bất ngờ dùng một tay kẹp cổ và bịt miệng. Tay còn lại rút dao kề vào cổ chị H để cướp chiếc điện thoại Iphone 6S. Sau khi cướp được, người này đã bỏ chạy ra ngoài có đồng bọn chờ sẵn để tẩu thoát.

Tuy nhiên, chị H đã đuổi theo giằng co khiến cả hai tên cướp té ngã, bỏ xe lại hiện trường.

Ngay khi vụ việc xảy ra, các trinh sát hình sự Công an TPHCM đã vào cuộc điều tra. Sau khi khoanh vùng được nhóm đối tượng cướp tài sản của chị H. Tối 25/7, các trinh sát đã bắt Nguyễn Ngọc Nhân tại quận Tân Phú khi đang cùng đồng bọn đi “ăn hàng”. Sau đó lần lượt bắt giữ đồng bọn của Nhân.

Tại cơ quan điều tra, băng nhóm này khai nhận ngoài thực hiện vụ cướp tại tiệm điện thoại của chị H, nhóm này còn thực hiện 3 vụ cướp khác ở quận Bình Tân. 

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.