Băng nghiện dùng roi điện, mã tấu gây ra 22 vụ cướp kinh hoàng

Sau khi nhậu nhẹt, chơi ma túy đá ngất ngây, nhóm thanh niên lêu lỏng đã sử dụng mã tấu, roi điện đi chém người để cướp tiền, cướp xe.

Viện KSND TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố băng thanh niên nghiện ngập chuyên sử dụng roi điện, mã tấu đi cướp xe máy, tiền bạc trên địa bàn huyện Củ Chi, TP.HCM.

Theo đó, Ngô Hiếu Nghĩa (SN 1983, ngụ quận 3), Huỳnh Ngọc Xa (SN 1992, quê Bạc Liêu) và Võ Thanh Thanh (SN 1995, ngụ huyện Củ Chi) bị truy tố ở khoản 3, điều 133 tội “Cướp tài sản” với khung hình phạt từ 12 đến 20 năm.

17 đối tượng còn lại bị truy tố các tội danh: “Cướp tài sản”, “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Không tố giác tội phạm”.

Theo đó, Ngô Hiếu Nghĩa là kẻ cầm đầu băng cướp này, chuyên phân công nhiệm vụ đàn em đi cướp và đi tiêu thụ xe cướp được. Nghĩa cùng là người có quyền lực nhất băng, ai đi cướp, ai đi bán xe, bán cho ai đều phải thông qua y.

Theo hồ sơ, 3 đối tượng trong băng này quen nhau ở trường giáo dưỡng gồm: Nguyễn Kim Hoàng (SN 1994), Trà Văn Tưởng (SN 1994) và Nguyễn Duy Phương (SN 1996). Sau khi rời trường, băng này kết thân với Nghĩa hình thành nên băng cướp với thủ đoạn rất nguy hiểm.

Hằng ngày, Nghĩa cùng đàn em tụ tập ở các phòng trọ để ăn nhậu, hút ma túy đá. Sau khi thỏa mãn, Nghĩa sẽ phân công đàn em đi cướp về bán lấy tiền tiêu xài, mua ma túy. Do sử dụng ma túy nên nhóm này ra tay rất tàn bạo, nếu nạn nhân chống cự sẽ bị chích điện, bị dùng mã tấu “xử” ngay lập tức.

Ngày 29/6/2014, nhóm Nghĩa phát hiện anh Đào Chí Nguyện (SN 1984) chở chị Lê Thị Ngọc Thủy (SN 1983) nên áp sát cướp xe. Nguyễn Kim Hoàng dùng mã tấu chém vào bả vai anh Nguyện còn Huỳnh Ngọc Xa dùng roi điện chích vào cổ khiến anh Nguyện bung chạy rồi chúng cướp xe.

Theo Công an TP.HCM, băng này đã thực hiện 22 vụ cướp với tổng tài sản chiếm đoạt khoảng 300 triệu đồng.

Theo Theo Công an TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.