Băng nhóm chuyên trộm cắp xe máy sa lưới

Băng nhóm chuyên trộm cắp xe máy sa lưới
Công an Cần Thơ vừa triệt xóa băng nhóm gây ra 25 vụ trộm xe máy từ đầu năm 2013 đến nay. Băng nhóm gồm 6 đối tượng, trong đó có một đối tượng hiện đang bị truy nã toàn quốc.

Băng nhóm chuyên trộm cắp xe máy sa lưới

> 4 anh em bạn nhậu rủ nhau trộm xe
> Triệt phá băng nhóm trộm hàng trăm xe máy

Các đối tượng chủ chốt trong vụ án
Các đối tượng chủ chốt trong vụ án.

Từ công tác nắm tình hình và trình báo của các bị hại, Ban giám đốc Công an TP Cần Thơ chỉ đạo Phòng CSĐTTP về TTXH (PC45) xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá. Qua xác minh, các trinh sát phát hiện nhóm tội phạm này hoạt động liên tục, chuyên nghiệp, thực hiện trong thời gian dài, với đủ phương thức và thủ đoạn tinh vi.

Khoảng 17h ngày 4/8, anh Phạm Văn Măng (ngụ phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều) đến nhà người em chơi, để xe mô tô trước nhà trong khu dân cư 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều. Đến 19h, anh Măng ra lấy xe ra về nhưng đã mất. Đến 18h ngày 17/9, anh Võ Văn Ua (tạm trú đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều) đậu xe mô tô trước phòng trọ để vào ăn cơm. Sau khi ăn xong, anh Ua bước ra nhưng không thấy xe đâu.

19h ngày 18/9, anh Phạm Văn Đoàn (tạm trú ở đường Tầm Vu, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều) đậu xe mô tô trước cửa phòng trọ. Một tiếng sau, anh Đoàn tá hỏa khi chiếc xe “không cánh mà bay”. Cùng ngày 18/9, anh Phan Văn Đang (tạm trú ở đường Nguyễn Văn Linh, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều) bước vào phòng trọ chưa đầy 5 phút, khi quay ra chiếc xe cũng “biến mất”…

Từ những chứng cứ thu thập được, cơ quan CSĐT Công an Cần Thơ vừa quyết định khởi tố bị can 6 đối tượng, gồm: Nguyễn Quốc Huy; Trần Mỹ Ngọc (30 tuổi, ngụ phường An Cư, Q.Ninh Kiều); Võ Đức Minh; Trần Đăng Đạo (40 tuổi, ngụ phường An Thới, quận Bình Thủy); Bành Chênh Tan (42 tuổi, ngụ xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, Sóc Trăng) về hành vi “Trộm cắp tài sản” và Nguyễn Hữu Lành (ngụ phường An Hòa, quận Ninh Kiều) về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Trong đó, Minh, Huy, Ngọc, Lành bị bắt tạm giam; Đạo bị cấm đi khỏi nơi cư trú; riêng tên Tan đang bị truy nã. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, từ đầu năm 2013 đến nay, băng nhóm trên đã thực hiện trót lọt gần 25 vụ “đá nóng” xe mô tô, gây thiệt hại tài sản hàng trăm triệu đồng. Hiện cơ quan Công an thu giữ được 9 xe mô tô các loại; nhiều phụ tùng xe mô tô; 1 đoản sắt; 1 khóa chữ T; trên 14 triệu đồng cùng một số tang vật khác có liên quan.

Theo Văn Đức– N.Sơn
Công an nhân dân

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG