Băng nhóm nghiện game và ma tuý đi cướp táo bạo

Phạm Đạt Sang – nghi can cầm đầu băng cướp nhí
Phạm Đạt Sang – nghi can cầm đầu băng cướp nhí
Đại úy Lê Văn Nhiên - đội trưởng đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an quận Thủ Đức, TP.HCM - chiều 2/7 đã cho biết, cơ quan này vừa triệt phá một băng cướp nhí gây ra nhiều vụ cướp và trộm tài sản trên địa bàn quận này.
Gậy tầm vông và xe gắn máy mà băng nhóm nhí cướp được
Gậy tầm vông và xe gắn máy mà băng nhóm nhí cướp được.
 

Liên tiếp nhiều vụ cướp đêm

Hiện công an quận Thủ Đức đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng để xử lý về hành vi “cướp tài sản” và “trộm tài sản” gồm: Phạm Đạt Sang (tự Sang “gù”, Năm Sang, SN 1994), Nguyễn Thanh Phúc (SN 1990), Nguyễn Văn Long (tự Dũng “chín chọt, SN 1995), Mai Tấn Sang (tự Tí “khỉ”, SN 1995, cùng ngụ phường Trượng Thọ, quận Thủ Đức), Lê Văn Da (SN 1990, ngụ huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, tạm trú phường Trường Thọ, quận Thủ Đức) và Đỗ Thị Mỹ Xuân (tự Si, SN 1997, ngụ huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, tạm trú phường Phước Long B, quận 9).

Cơ quan công an cũng xem xét cho gia đình bảo lãnh 2 đối tượng là Danh Hoàng Dinh (tự Bé đen, SN 1998, sống lang thang) và Đinh Ngọc Thái (tự Thái “sa lem”, SN 1997, ngụ đường Lạc Long Quân, quận 11) để điều tra, xử lý sau.

Ngoài ra công an quận Thủ Đức cũng đang làm rõ để xử lý đối tượng Nguyễn Thành Hoàng (SN 1978, ngụ phường 3, quận Gò Vấp) về hành vi “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Cơ quan CSĐT kêu gọi những đối tượng có liên quan đến băng cướp do Phạm Đạt Sang cầm đầu như: Sang “đầu đĩa”, Tân, Hiền “muội”, Tư “ếch”… sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật; đồng thời kêu gọi những ai là nạn nhân của băng nhóm trên có thể liên hệ với đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an quận Thủ Đức theo số điện thoại (08) 38972019 để phục vụ quá trình mở rộng điều tra chuyên án.

Theo thông tin ban đầu, từ giữa tháng 4/2011 đến nay, công an quận Thủ Đức liên tiếp nhận được trình báo của các nạn nhân về việc họ bị đánh cướp táo bạo giữa đêm khuya bởi một băng nhóm thanh thiếu niên, trong đó có 1 cô gái tham gia.

Cụ thể khoảng 0 giờ 30 ngày 16/4 anh Lê Công Cử (SN 1975, ngụ đường Lê Quang Định, phường 1, quận Gò Vấp) dừng xe ở lề đường song hành Xa Lộ Hà Nội, phường Trường Thọ, đi vệ sinh thì bất ngờ bị 1 nhóm 6 thanh thiếu niên dùng gậy tầm vông tấn công, cướp 1 ví da bên trong có chứa hơn 1 triệu đồng.

Nạn nhân tiếp theo là anh Vũ Văn Kế (SN 1984, ngụ huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) cũng trình báo, khoảng 23h30 ngày 24/5, anh Kế chở vợ là Phạm Thị Đức đi làm về. Khi đến trước cổng công ty truyền tải điện 4, nằm trên song hành xa lộ Hà Nội, thuộc khu phố 6, phường Trường Thọ thì cũng đã bị nhóm 6 thanh thiếu niên cầm 4 cây tầm vông dài khoảng 1,5m chặn đường đánh, giật túi xách chị Đức đang đeo, bên trong có 1 máy tính xách tay trị giá 10, 5 triệu đồng.

Khi cơ quan công an đang thụ lý điều tra thì vào ngày 18/6 thêm một nạn nhân khác là anh Trần Hữu Tài (SN 1988, ngụ huyện Ninh Phước, tỉnh Bình Thuận) đến khai báo, lúc 2h15 cùng ngày anh đi xe gắn máy BKS: 59Y1-04217 đến trước khu vực bải xe Vân Huyền, đường xa lộ Hà Nội, phường Trường Thọ thì bị 6 thanh niên cầm 4 tầm vông chặn đường đánh và cướp xe gắn máy trên.

Phạm Đạt Sang – nghi can cầm đầu băng cướp nhí
Phạm Đạt Sang – nghi can cầm đầu băng cướp nhí.
 

Cất lưới chuyên án

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, ban chỉ huy công an quận Thủ Đức ngay lập tức cử các trinh sát vào cuộc, điều tra rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn. Qua đó các trinh sát đưa vào diện tình nghi một nhóm thanh thiếu niên chuyên tụ tập tại tiệm Internet Phan Việt trên đường số 3, khu phố 6, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức.

Đến ngày 23/6 vừa qua công an quận Thủ Đức xác lập chuyên án mang bí số 711C, do thượng tá Đoàn Văn Phê – phó trưởng công an quận trực tiếp chỉ đạo để khám phá bằng được nhóm cướp này.

Qua quá trình theo dõi, điều tra đến 15h chiều 28/6 ban chuyên án đã cất lưới chuyên án, lần lượt bắt giữ 9 đối tượng như nói trên, trong đó có 8 thành viên của băng cướp nhí để điều tra làm rõ. 1 số đối tượng khác có liên quan đã thấy “động” nên bỏ trốn.

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu các đối tượng thừa nhận đã gây ra 3 vụ cướp táo bạo như nói trên. Ngoài ra chùng còn khai thêm đã thực hiện 1 vụ cướp và 5 vụ trộm khác trên địa bàn quận Thủ Đức. Hầu hết tất cả các vụ này, Phạm Đạt Sang đều tham gia và trực tiếp chỉ đạo đồng bọn gây án. Được biết tài sản cướp được, chủ yếu là xe gắn máy, Sang mang đến bán lại cho Nguyễn Thành Hoàng.

Điều đáng nói, các thành viên trong băng cướp của Sang đều là những game thủ có số, chuyên tụ tập tại tiệm Internet Phan Việt để tham gia những trò chém giết trên thế giới ảo. Tại đây chúng quen biết, kết thân với nhau. Các đối tượng còn khai nhận, đi cướp để có tiền chơi game, ngoài ra còn để thỏa mãn cơn nghiện ma túy đá.

Cơ quan CSĐT công an quận Thủ Đức đang điều tra mở rộng.

Theo Duy Kiên
An ninh Thủ đô

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG