Băng nhóm thiếu niên “huyết chiến” ở trung tâm TPHCM

TP - Ngày 10/7, Công an quận 1 (TPHCM) đã tạm giữ 9 nghi can được xác định là những người gây ra vụ ẩu đả tại một quán cà phê ở trung tâm thành phố (trên đường Hàm Nghi, quận 1) khiến 2 người bị thương.

Theo điều tra, hai nghi can Nguyễn Vũ Đan (16 tuổi, quê Bình Thuận), Hoàng Quốc Việt (17 tuổi) cầm đầu băng nhóm.

Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa nhóm của Đan và Việt với nhóm Tạ Văn Lâm. Sau đó, Việt và Đan đã hẹn đối thủ đến quán cà phê E. (trên đường Hàm Nghi, quận 1) để giải quyết.

Đến chiều 7/7, Đan và Việt đi cùng gần 30 thiếu niên cùng lứa mang gậy, tuýp sắt đến điểm hẹn gặp đối thủ. Cả hai phân công một số thành viên trong nhóm đứng ngoài canh, số còn lại xông vào quán cà phê.

Vào quán, nhóm của Đan và Việt đã lao đến đánh 4 đối thủ đang ngồi uống cà phê trong quán, khiến 2 người bị thương. Vụ việc gây náo loạn khu phố.

Vào cuộc điều tra, các trinh sát đã bắt giữ Đan khi đang trốn ở Bình Thuận. Tiếp tục truy xét, công an đã bắt giữ lần lượt các nghi can khác của nhóm. Số tang vật công an thu giữ gồm nhiều hung khí, hàng nóng.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.