Băng nhóm xã hội đen Long Buri hầu tòa

Băng nhóm xã hội đen Long Buri hầu tòa
TP- Ngày 19-4, tại Nhà văn hoá phường Đông Lương, TP Đông Hà, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên lưu động xét xử Nguyễn Thanh Long (tức Long Buri), Nguyễn Lương Hạt, Nguyễn Lương Lớn, Nguyễn Đình Nhân, Nguyễn Đình Tuyển, Nguyễn Văn Trường Song và Hồ Sỹ Tâm về các hành vi giết người, cố ý gây thương tích.

Phiên toà thu hút sự quan tâm của hàng ngàn người dân trên địa bàn. Trước lúc bị bắt, Long Buri là trùm băng nhóm xã hội đen được coi là lớn nhất ở Quảng Trị.

Theo cáo trạng, chiều 30-4-2010, tại quán cà phê Góc Phố (phường Đông Lương, TP Đông Hà) xảy ra vụ ẩu đả giữa anh em Nguyễn Lương Hạt, Nguyễn Lương Tiếu, Nguyễn Lương Bằng với anh em Võ Văn Thông, Võ Văn Thiêm (cùng trú phường Đông Lương). Sau đó, Tiếu, Bằng cầm rựa đến nhà Thông tìm đánh, song bị Công an phường Đông Lương ngăn chặn.

Tối cùng ngày, Hạt gọi điện cho Nguyễn Thanh Long, nhờ Long đến hỗ trợ đánh Thông. Long lúc đó là Giám đốc khách sạn Phú Sỹ ở phường Đông Lương, và đang ở khách sạn. Long báo tiếp cho Nhân, Tâm gọi các đối tượng đi tìm đánh Thông.

Rạng sáng 1-5, các đối tượng đem theo hung khí tìm đến nhà Thông, đâm chém Thông gục tại nhà. Thấy Võ Văn Thạo (em ruột Thông) đến, nhóm này tiếp tục xông tới đâm chém Thạo. Theo kết quả pháp y, tỷ lệ thương tật của anh Thạo là 21%, anh Thông 69%.

Được biết, năm 1997, Long Buri từng bị TAND thị xã Đông Hà tuyên phạt 5 tháng tù giam về tội cướp tài sản; bị TAND tỉnh Quảng Trị tuyên phạt 30 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ và trốn khỏi nơi giam giữ.

Năm 2007, Long tiếp tục bị Công an Đông Hà xử phạt gần 2 triệu đồng về hành vi xâm hại sức khỏe người khác và đánh nhau. Năm 2009, Long bị TAND huyện Triệu Phong xử phạt 18 tháng tù cho hưởng án treo về hành vi gây tai nạn giao thông làm chết 2 người.

Dự kiến, hôm nay HĐXX tuyên án.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.