Băng rừng mang hai ba lô ma túy qua cửa khẩu

Băng rừng mang hai ba lô ma túy qua cửa khẩu
TPO - Đang băng rừng vận chuyển ma túy qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), Xồng Dua Dóng (trú tại Lào) bị cơ quan chức năng bắt giữ cùng tang vật.

Ngày 16/10, thông tin từ Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Xồng Dua Dóng (31 tuổi), trú tại tỉnh Bô Ly Khăm Xay, (Lào) vận chuyển 10 kg ma túy đá, 20.000 viên hồng phiến. 

Băng rừng mang hai ba lô ma túy qua cửa khẩu ảnh 1

Lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Dóng.

Theo đó, vào khoảng 15h (ngày 14/10), trong khi đang băng rừng vận chuyển ma túy qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Xồng Dua Dóng (trú bản Nọng Póng, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào) bị lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Hải quan cửa khẩu và Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) bắt giữ. 

Băng rừng mang hai ba lô ma túy qua cửa khẩu ảnh 2

Tang vật vụ án.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ  2 balo, bên trong chứa 10kg ma túy đá và 20.000 viên ma tuý tổng hợp.

Tại CQĐT, Dóng khai nhận, số ma túy trên do một người ở Lào thuê y mang sang thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn. Xong việc, Dóng sẽ được nhận tiền công là 500USD.

 Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra tiếp tục làm rõ.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.