Băng trộm chuyên dùng khò gas phá ổ khóa

H. khai nhận mỗi lần dùng khò gas để phá khóa mất khoảng 10 phút và hết khoảng nửa bình gas mini. Trung bình, cứ từ 1 - 2 ngày H. cùng đồng bọn thực hiện 1 - 2 vụ trộm để lấy tiền tiêu xài.
Băng trộm chuyên dùng khò gas phá ổ khóa ảnh 1

Khò gas được các nghi phạm sử dụng để phá khóa

Theo điều tra ban đầu, Hà Mạnh Thành (32 tuổi, ngụ Thái Bình), Triệu Thanh Đoàn (24 tuổi, ngụ Bạc Liêu), Nguyễn Văn Khuyên (24 tuổi, ngụ An Giang, hiện đang bỏ trốn), cả ba tạm trú tại phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, cầm đầu nhóm thanh niên gồm khoảng 10 người chưa đủ tuổi thành niên đi trộm.

Từ tháng 6.2013 đến nay, băng nhóm của Thành đã thực trên trên 100 vụ trộm cắp ở thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Tân Uyên và Thuận An.

Băng trộm chuyên dùng khò gas phá ổ khóa ảnh 2

Một số tang vật các nghi can trộm cắp được vào rạng sáng 5.10

Qua điều tra, Công an Thuận An cũng tiến hành tạm giữ hành chính Nguyễn Trọng H. và  Hà Văn B. (cả hai cùng 14 tuổi, ngụ An Giang), Trịnh Thanh T. (14 tuổi, ngụ Bình Dương), là những người được Khuyên và Thành điều hành đi thực hiện các vụ trộm.

Để thực hiện, Thành và Khuyên quy tụ các em nhỏ ở nhà trọ trong khu dân cư Thuận Giao (thị xã Thuận An), có cha mẹ đi làm công nhân, không quan tâm đến con cái. Ban ngày, Thành và Khuyên đi điều nghiên những công nhân đi làm ca đêm rồi chỉ điểm cho H., B. và T. chuẩn bị khò gas (loại bình mini) đến nhà trọ phá khóa để lấy trộm tài sản.

Băng trộm chuyên dùng khò gas phá ổ khóa ảnh 3

Mỗi ổ khóa các nghi can dùng khò gas để phá trong 10 phút

H. khai nhận mỗi lần dùng khò gas để phá khóa mất khoảng 10 phút và hết khoảng ½ bình gas mini. Trung bình, cứ từ 1 - 2 ngày H. cùng đồng bọn thực hiện 1 - 2 vụ trộm để lấy tiền tiêu xài.

Công an đang mở rộng điều tra vụ án, truy bắt các đối tượng còn lại.

Đồng thời, Công an Thuận An thông báo ai từng là nạn nhân của băng trộm này khẩn trương liên hệ với cơ quan điều tra để trình báo vụ việc.

Theo Theo Thanh Niên
MỚI - NÓNG