Băng trộm đi Exciter dùng dao chống trả 'hiệp sĩ'

Công an đưa một nghi can trộm xe máy bị "hiệp sĩ" bắt giữ về trụ sở làm việc. Ảnh: Thanh Hải
Công an đưa một nghi can trộm xe máy bị "hiệp sĩ" bắt giữ về trụ sở làm việc. Ảnh: Thanh Hải
Nhóm thanh niên đến điểm đặt máy ATM lấy trộm xe máy của cô gái rồi tẩu thoát. Bị các “hiệp sĩ” truy bắt, những người này dùng dao chống trả.

Ngày 13/3, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải - Đội trưởng đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương), cho biết đã giao Đỗ Ngọc Ánh (27 tuổi, ngụ Bà Rịa Vũng Tàu) và Phạm Văn Thiên (27 tuổi, quê Nghệ An) cho công an phường Dĩ An (thị xã Dĩ An, Bình Dương) điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Trưa một ngày trước, “hiệp sĩ” Hải cùng Trần Phước Lộc, Nguyễn Công Nguyên và 3 đồng nghiệp tuần tra đến khu dân cư thuộc địa bàn phường An Phú (thị xã Thuận An, Bình Dương) thì phát hiện Ánh và Thiên cùng một thanh niên (chưa rõ lai lịch) đi trên 2 xe máy hiệu Exciter có biểu hiện nghi vấn nên bí mật theo dõi.

Chỉ vài phút sau, một trong 3 thanh niên vào khu vực đặt máy ATM gần đó lấy trộm xe máy của cô gái đang rút tiền rồi tẩu thoát. Phát hiện vụ việc, các “hiệp sĩ” tổ chức truy bắt. Bị truy đuổi, 3 nghi can dùng dao và hung khí chống trả “hiệp sĩ” sau đó chạy thoát.

Chiều cùng ngày, Nguyễn Thanh Hải cùng đồng nghiệp truy tìm đến khu vực ga xe lửa Dĩ An (thị xã Dĩ An) thì phát hiện Đỗ Ngọc Ánh và Phạm Văn Thiên nên phối hợp các “hiệp sĩ” phường Dĩ An bắt giao công an xử lý.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu 2 nghi can khai nhận hành vi. Qua khám xét, nhà chức trách phát hiện trong túi của Phạm Văn Thiên có bộ vam phá khóa xe máy, điện thoại và 5 triệu đồng. Người này được xác định có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG