Băng trộm liên tỉnh chôm hơn 2 ngàn lượng vàng

Băng trộm liên tỉnh chôm hơn 2 ngàn lượng vàng
TP - Ngày 12-7, Trung tá Bùi Bé Năm, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC 45) Công an An Giang cho biết đang mở rộng điều tra vụ trộm 600 lượng vàng tại tiệm vàng Quốc Thắng (An Giang).

>> TPHCM: Trao trả số vàng bị cướp cho khổ chủ

Đối tưọng đầu não trong vụ án là Nguyễn Văn Nhã (SN 1971, ngụ khóm Tân Lợi 1, phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) đã thừa nhận từ 2005 đến nay 17 vụ đột nhập tiệm vàng tại các tỉnh ĐBSCL, Miền Đông Nam Bộ và TP.Hồ Chí Minh tổng cộng trên 2.000 lượng vàng.

Trong đó, tại tỉnh An Giang, Nhã và “đệ tử” là Nguyễn Văn Thanh (SN 1977, thường trú ấp Tân Phú, xã Phong Hoà, huyện Lai Vung, Đồng Tháp) đã 6 lần đột hập các tiệm vàng tại huyện Chợ Mới, Phú Tân và Châu Thành.

Số tài sản trộm được Nhã chi xài cá nhân, lập nhiều công ty để “rửa tiền” nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan điều và sang Campuchia đánh bạc.

Cũng theo khai nhận của Nhã thì mỗi lần sang Campuachea Nhã mang theo hàng trăm ngàn USD thậm chí có lần Nhã bao luôn cả sòng bạc để một mình đánh bạc.

K.G

 
MỚI - NÓNG