Bảo vệ chợ đâm tiểu thương

Bảo vệ chợ đâm tiểu thương
TP - Tổ trưởng bảo vệ chợ Phan Thành Nam dùng kéo sắt cưỡng chế, cắt bỏ dây căng bạt che nắng, mưa và đâm trọng thương một tiểu thương tại chợ Diên Sanh ở huyện Hải Lăng (Quảng Trị).
Bảo vệ chợ đâm tiểu thương ảnh 1
Ông Thành đang phải điều trị vì vết đâm sâu ngay khuỷu tay

Theo đơn trình bày của ông Phạm Hữu Thành gửi cơ quan chức năng và báo chí ngày 2/3, khi ông Phan Thành Nam đến cắt dây ở quầy hàng ông Thành thì hai bên giằng co cãi nhau.

Lúc ông Thành bỏ đi, ông Nam bất ngờ dùng chiếc kéo đang cầm trên tay đâm thẳng vào ông Thành. Tiểu thương kêu lên, ông Thành quay người lại, đưa tay lên đỡ, bị mũi kéo đâm sượt nhẹ vào tay.

Ông Thành ngã, Ông Nam đâm tiếp ông Thành thêm một nhát nữa. Theo bệnh án của BV Hải Lăng: “Ông Phạm Hữu Thành bị vết đâm dài ba cm, sâu hai cm trúng vào khuỷu tay”.

Chợ Diên Sanh là trung tâm thương mại lớn nhất của huyện Hải Lăng, vừa đưa vào hoạt động một năm nay. Trưởng Ban quản lý (BQL) chợ Diên Sanh Nguyễn Thược  cho biết, nhiều lần bà con tiểu thương căng dây che bạt thấp ngang đầu người, cản trở lối đi, BQL nhắc nhở nhưng bà con không mở dây nên ông cho anh em phá bỏ dây và bạt. Còn chiếc kéo ông Nam dùng đâm ông Thành do ông Nam tự kiếm, BQL không trang bị chiếc kéo đó cho nhân viên của mình.

“Khi xảy ra vụ việc, tôi không có mặt mà đang ở UBND xã Hải Thọ”, ông Thược nói. Thế nhưng, thật ngược đời, ông Thược lại ký đơn tố cáo ông Thành hành hung bảo vệ chợ. 

Sáng 6/3, ông Lê Hữu Hậu - Trưởng Công an huyện Hải Lăng, cho biết: “Cơ sở vẫn chưa báo cáo cho chúng tôi vụ này. Dù bất cứ lý do nào, việc bảo vệ  chợ dùng kéo đâm tiểu thương là sai hoàn toàn. Chúng tôi sẽ chỉ đạo làm rõ vụ việc đến nơi đến chốn”.

Trưởng Công an xã Hải Thọ (chợ Diên Sanh nằm trên địa bàn xã này), ông Lê Vĩnh Hùng: Ông Phan Thành Nam hành nghề chạy xe ôm. Đầu năm 2008, ông bị xã phạt hành chính vì tham gia vào một vụ đánh nhau. Từ tháng 7/2008, ông Nam được tuyển vào làm bảo vệ ở chợ Diên Sanh.   

MỚI - NÓNG