Bảo vệ Cty cổ phần cao su Hòa Lâm vô cớ đánh người

Bảo vệ Cty cổ phần cao su Hòa Lâm vô cớ đánh người
TP – Ngày 22/2, tại Trung tâm y tế huyện Xuyên Mộc, BR-VT, nông dân Phan Văn Ngọc (45 tuổi), tổ 8, ấp Phú Hòa, xã Hòa Hiệp, Xuyên Mộc, BR-VT vẫn tiếp tục phải điều trị sau hai ngày bị bảo vệ Cty cao su Hòa Lâm đánh (Cty CPCSHL).

Hiện khắp thân thể anh Ngọc bị bầm tím và anh vẫn bị nôn ra máu. Ông Ngô Văn Nở – Bí thư Huyện ủy Xuyên Mộc cho biết: “Bảo vệ Cty CPCSHL đánh dân là đúng sự thật.

Ngoài anh Ngọc còn có một người dân khác cũng bị nhóm bảo vệ này đánh gây thương tích nhẹ”.

Theo anh Ngọc, chiều ngày 20/2/2008 do chưa đồng ý về việc Cty CPCSHL đền bù cây điều anh đã bị 30 bảo vệ của Cty này đánh hội đồng khi anh có ý định ngăn cản việc họ tự ý cưa cây điều của mình.

Được biết, Cty CPCSHL phối hợp với trường bắn khu vực 3 (TB 3) làm đường liên xã (chưa được phê duyệt), Cty CPCSHL đã thỏa thuận với dân hỗ trợ tiền đền bù cưa điều nhưng chỉ có một số hộ đồng ý…

Sau đó đã xảy ra việc là bảo vệ Cty CPCSHL dùng sức mạnh để giải quyết vụ việc?

MỚI - NÓNG