Bảo vệ dịch chuyển camera để trộm tài sản công ty nước ngoài

Sau khi đẩy camera quay hướng khác, các bảo vệ báo hiệu cho đồng phạm từ bên ngoài vào công ty chở trộm đậu nành đem bán.

Ngày 18/4, Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) hoàn tất kết luận điều tra, chuyển VKSND cùng cấp truy tố Võ Hoàng Nhi cùng 9 đồng phạm trong vụ án trộm cắp tài sản tại công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Theo điều tra, trong thời gian tháng 5-10/2015, Nhi liên kết với 6 nhân viên bảo vệ tại Công ty Woosung - Khu công nghiệp Bàu Xéo trộm tài sản. Từ 18h đến 22h hàng ngày, nhóm bảo vệ này dùng chổi đẩy camera ở cổng chính và phụ quay lên trời để đồng phạm lẻn vào tránh bị phát hiện.

Sau khi thấy thuận lợi, các bảo vệ báo hiệu cho Nguyễn Thanh Tân, Huỳnh Dương Thuận và Phạm Anh Tuấn (không nghề nghiệp) từ bên ngoài vào công ty dùng xe máy chở đậu nành xay đem bán. Trong 5 tháng, chúng đã trộm được hơn 41 tấn, tổng trị giá tài sản gần 400 triệu đồng.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG