Bảo “Vĩnh Long” sát hại “Ba Sẩy” sau cuộc hẹn chém tay đôi trên Facebook

Bảo “Vĩnh Long”, người đâm chết “Ba Sẩy” sau cuộc hẹn “chém tay đôi” trên Facebook.
Bảo “Vĩnh Long”, người đâm chết “Ba Sẩy” sau cuộc hẹn “chém tay đôi” trên Facebook.
TPO - Sau cuộc hẹn “chém tay đôi” trên mạng xã hội Facebook, Bảo “Vĩnh Long” dùng dao đâm chết nạn nhân có biệt danh ‘Ba Sẩy’.

 Ngày 13/9, TAND Cấp Cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Trương Quốc Bảo (Bảo “Vĩnh Long” - 21 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long) về tội "Giết người".

Theo nội dung vụ án, do có mâu thuẫn với nhau nên ngày 7/11/2016, Bảo và Lê Phương Vinh (biệt danh Ba Sẩy, SN 2000) hẹn nhau đến khu vực xã Hòa Ninh (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) "chém tay đôi".

Đến khoảng 18 giờ ngày hôm sau, Bảo mang theo dao nhọn rồi gọi bạn Lê Ngọc An hẹn Vinh ra chợ Đồng Phú giải quyết ân oán với “Ba Sẩy”.

Khi “Ba Sẩy” và bạn là Ngô Kim Nam (26 tuổi) vừa tới, Bảo rút dao ra đâm Vinh một nhát. Nam chạy đến đánh Bảo thì bị Bảo đâm một nhát vào vùng ngực.

Lúc này con dao bị gãy, Bảo vứt cán dao rồi bỏ chạy nhưng bị bắt giữ ngay sau đó. “Ba Sẩy” tử vong, còn Nam bị thương tật 5%.

Với hành vi ‘hẹn hò trên Facebook’ để đâm chém chết người, Bảo bị TAND tỉnh Vĩnh Long xử sơ thẩm tuyên phạt tù chung thân.

Sau án sơ thẩm, Bảo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, Tòa nhận định cần phải triệu tập thêm người liên quan nên đã hoãn xử.

Trương Quốc Bảo có 2 tiền án về hai tội “Cướp tài sản” và “Trộm cắp tài sản”, chưa được xóa án tích thì ‘dính’ vào vụ “chém tay đôi” này.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.