Bắt 1 tên trộm, ra 91 xe không rõ nguồn gốc

91 xe không rõ nguồn gốc được Công an Nha Trang tạm giữ.
91 xe không rõ nguồn gốc được Công an Nha Trang tạm giữ.
TP - Ngày 30/9, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Ngô Thanh Tuấn (27 tuổi, trú phường Vĩnh Phước) về hành vi trộm cắp tài sản và Võ Quốc Kha (42 tuổi, trú phường Vĩnh Phước) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.  

Chiều 28/9, các trinh sát tại khu vực phường Vĩnh Thọ (Nha Trang) phát hiện Ngô Thanh Tuấn ngồi trên yên một xe máy đẩy bộ. Nghi người này vừa trộm cắp xe nhưng không có chìa khóa, các trinh sát bí mật bám theo. 

Khi Tuấn đẩy xe máy đến bán cho một tiệm cầm đồ ở đường Đoàn Trần Nghiệp (Vĩnh Phước), các trinh sát ập vào kiểm tra, xác định Tuấn đã trộm chiếc xe trên cùng một số tài sản khác như đồng hồ đeo tay, điện thoại di động… ở một nhà dân tại phường Vĩnh Thọ. 

Khám xét tiệm cầm đồ của Võ Quốc Kha, công an phát hiện 91 xe máy các loại không rõ nguồn gốc, nhiều xe bị đục số khung, số máy, không có biển số. Bước đầu, Công an thành phố Nha Trang xác định, trong số 91 xe trên có nhiều xe là tài sản bị trộm cắp.

MỚI - NÓNG