Bắt 10 đối tượng ẩu đả trong quán bar

Bắt 10 đối tượng ẩu đả trong quán bar
CATP Đông Hà cho biết, đã bắt giữ 10 đối tượng để điều tra làm rõ vụ đánh nhau tại quán bar Nonstop tại TP Đông Hà.

Trong số 10 đối tượng bị bắt có Nguyễn Văn Thanh (biệt danh Đấm, SN 1988 là chủ quán bar) cùng em trai là Nguyễn Văn Hòa (tự Đá, SN 1990, trú tại phường 2, TP Đông Hà).

Cả hai đã khai nhận đã dùng tay, chân và ly thủy tinh đánh gây thương tích một số người.

Theo cơ quan điều tra cho biết, vào khoảng 22h ngày 15-10, nhóm thanh niên gồm Nguyễn Trường An, Nguyễn Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Thu Hằng (cùng thường trú tại phường 5), Lương Văn Cơ (trú phường 5), Huỳnh Kim Chiến (thường trú tại phường 1) cùng Thanh, Vũ, Hậu và Phong (đều thường trú tại phường 5, TP Đông Hà) đến quán bar Nonstop chơi.

Tại đây nhóm này xảy ra xích mích với chủ quán dẫn đến đánh nhau. Vụ đánh nhau đã làm Lương Văn Cơ phải đi cấp cứu tại ở Bệnh viện Trung ương Huế, Nguyễn Trường An, Nguyễn Thị Thanh Thúy phải nhập Bệnh viện đa khoa Quảng Trị cấp cứu.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

Tại quán bar này từng xảy ra ẩu đả, đặc biệt vụ cuối năm 2011 khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đông Hà (Quảng Trị) đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Văn Tiến Lực (SN 1986) trú tại khu phố 3, phường Đông Lương, TP Đông Hà về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, vào ngày 23/12/2011, Lực cùng một số đối tượng đến quán Bar Nonstop thuộc khu phố 4, phường 2, TP Đông Hà ăn nhậu thì xảy ra xô xát với nhân viên bảo vệ quán. Sau đó, Lực cùng một số đối tượng dùng các loại hung khí như: gậy cao su, vỏ chai rượu và một số vật dụng đánh trọng thương các anh Nguyễn Giáp Trình, Nguyễn Hồng Hải và Nguyễn Minh Ấn, là nhân viên bảo vệ quán.

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG