Bắt 10.000 lít dầu ăn không rõ nguồn gốc từ biển vào đất liền

Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đang tạm giữ khoảng 10.000 lít dầu ăn không rõ nguồn gốc, hóa đơn chứng từ để chờ điều tra, xử lý theo pháp luật. Được biết số hàng hóa trên được chuyển vào bờ giữa đêm khuya từ các tàu vận tải lớn ngoài phao số 0.

Vào 3 giờ 30 phút ngày 30/6, Tổ công tác Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định cùng Đoàn đặc nhiệm miền Trung thuộc Cục phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng và Hải đoàn 48 thuộc Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã phát hiện một vụ vận chuyển dầu ăn số lượng lớn từ biển vận chuyển lên đất liền tại thành phố Quy Nhơn.

Số hàng trên được vận chuyển bằng một xe tải nhỏ mang biển kiểm soát 77K-9813 do Huỳnh Kim Luân, 27 tuổi, trú tổ 49, khu vực 9, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn đang vận chuyển các can dầu ăn từ 2 thuyền máy trong khu vực đóng tàu thuộc khu vực 3, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn.

Khi bị phát hiện, 2 thuyền máy bỏ chạy ra phía biển; riêng xe tải nhỏ cũng bỏ chạy, nhưng đến khu vực chợ Đầm, phường Thị Nại, bị bắt giữ. Sau khi kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe tải có 60 can nhựa đựng dầu ăn không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Trước đó, vào lúc 21 giờ ngày 28/6, khi đang tuần tra trên biển, tổ công tác trên cũng đã phát hiện 90 can dầu không chủ trên khu vực bãi Rạng thuộc khu vực 9, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn và đã tiến hành thu giữ.

Ngay sau đó, lúc 9 giờ 30 phút ngày 28/6 vừa qua, khi tổ tuần tra tuần tra đến khu vực cách đảo Nhơn Châu, xã đảo Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn 10 hải lý về hướng Đông Nam, đã phát hiện 3 thuyền máy mang số hiệu BĐ01441, BĐ0399H và BĐ0422H do Trường An Anh, 45 tuổi; Nguyễn Ngọc Điểm, 35 tuổi và Trương Đình Bình, 37 tuổi, cùng trú tại tổ 49, khu vực 9, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn làm chủ, đang vận chuyển khoảng 9,5m3 dầu ăn (tương đương 9.500 lít) nhưng không có hóa đơn chứng từ

Cả 3 vụ trên có số lượng dầu ăn không rõ nguồn gốc, hóa đơn chứng từ lên tới 10.000lít, đang được Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định tạm giữ để chờ điều tra, xử lý theo pháp luật

Vùng biển ngoài khơi thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định có tình trạng buôn lậu hàng hóa khá phổ biến. Các tàu cá và tàu hàng hóa của ngư dân thường nhận hàng từ các tàu vận tải lớn ngoài phao số 0 rồi vận chuyển vào bờ lúc đêm khuya.

Theo Ly Kha
Theo TTXVN/Vietnam+
MỚI - NÓNG