Bắt 115 ‘quái xế’ đánh võng trên đường, xử phạt hàng trăm triệu đồng

TPO - Trong thời điểm dịch COVID-19, Công an TP. Việt Trì đã bắt 115 “quái xế” điều khiển xe máy bốc đầu, lạng lách, đánh võng, chạy tốc độ cao gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Trao đổi với phóng viên chiều 17/4, lãnh đạo Công an TP. Việt Trì cho biết: Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ và kế hoạch vây bắt cụ thể, Đội CSGT Công an TP.Việt Trì vừa tóm gọn 115 “quái xế”, tạm giữ hơn 100 phương tiện và phạt tiền 247 triệu đồng đối với các mô tô thay đổi hình dáng, kết cấu xe, độ, chế thêm các phụ tùng sẽ tịch thu phương tiện.

Bắt 115 ‘quái xế’ đánh võng trên đường, xử phạt hàng trăm triệu đồng ảnh 1 Các xe máy bị thu giữ tại cơ quan Công an.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đa số ở độ tuổi 15-18 đã thừa nhận hành vi vi phạm và khai nhận thường xuyên tập trung nhau qua các trang fanpage trên Facebook như Bênh19, Bốn bánh, No1 Hà thành để hẹn địa điểm “đi bão”.

Thiếu tá Hà Tiến Dũng, Đội trưởng Đội CSGT TP.Việt Trì cho biết, lợi dụng đường phố vắng vẻ mùa dịch Covid-19, nhóm “quái xế” đầu trần điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao, bốc đầu, lạng lách, đánh võng quanh các tuyến đường chính của thành phố.

Bắt 115 ‘quái xế’ đánh võng trên đường, xử phạt hàng trăm triệu đồng ảnh 2 Công an TP. Việt Trì làm việc với các đối tượng.

Lực lượng CSGT Công an TP.Việt Trì đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tăng cường công tác tuyên truyền và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Quá trình thực hiện nhiệm vụ đã kịp thời phát hiện, bắt giữ và ra quyết định xử phạt một số trường hợp thanh, thiếu niên điều khiển môtô không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, bốc đầu…

Bên cạnh việc xử phạt, Đội CSGT Công an TP.Việt Trì sẽ phối hợp với gia đình, nhà trường, tổ dân phố… để tăng cường quản lý, giáo dục, răn đe và xử lý nghiêm hành vi vi phạm của các thanh niên này.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.