Bắt 14 gói ma túy “cỏ Mỹ” gắn mác... trà giảm cân

Nạn hút “cỏ Mỹ” không chỉ ở thành phố mà len lỏi về các vùng nông thôn nghèo TT-Huế thời gian gần đây. (Trong ảnh là số “cỏ Mỹ” gắn mác “trà giảm cân” bị lực lượng Biên phòng thu giữ tại xã Phong Hải, huyện Phong Điền, đầu tháng 3/2016).
Nạn hút “cỏ Mỹ” không chỉ ở thành phố mà len lỏi về các vùng nông thôn nghèo TT-Huế thời gian gần đây. (Trong ảnh là số “cỏ Mỹ” gắn mác “trà giảm cân” bị lực lượng Biên phòng thu giữ tại xã Phong Hải, huyện Phong Điền, đầu tháng 3/2016).
TPO - Chiều 21/3, tin từ Phòng Cảnh sát Điều tra về tội phạm ma túy Công an tỉnh TT-Huế cho biết, vừa bắt quả tang hai đối tượng tàng trữ 14 gói ma túy có tên “cỏ Mỹ” - một loại thực vật khô cắt nhỏ, tẩm chất ma túy có tính độc hại, nguy hiểm hơn cả cần sa.

Hai đối tượng bị bắt quả tang là Nguyễn Giàu (22 tuổi, trú đường Duy Tân, phường An Cựu; từng có tiền án về trộm cắp tài sản) và Lê Vũ Thành Trung (15 tuổi, trú đường Điện Biên Phủ, phường Trường An, thành phố Huế). 

Thời điểm công an thu giữ tang vật, 14 gói “cỏ Mỹ” kể trên đều được những kẻ tàng trữ ma túy gắn mác bên ngoài là “trà giảm cân”, nhằm dễ bề qua mặt lực lượng chức năng. Tại cơ quan công an, Giàu khai nhận đặt mua số ma túy kể trên qua mạng internet từ một người ở Đà Nẵng. Hiện, vụ việc được các cơ quan chức năng tỉnh TT-Huế tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Được biết, thời gian gần đây, nạn hút “cỏ Mỹ” rộ lên tại TT-Huế, không chỉ ở thành phố mà còn len lỏi về những vùng quê nghèo. Mới đây, vào đầu tháng 3/2016, lực lượng Biên phòng tỉnh TT-Huế phối hợp công an địa phương bắt 7 đối tượng có tuổi đời còn rất trẻ (từ 16 đến 25), trú tại xã Phong Hải (huyện Phong Điền), về hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng “cỏ Mỹ”. 

Nhóm đối tượng này cho biết, số ma túy kể trên được mua từ thành phố Huế, sau đó chuyển về quê chia nhỏ chia nhỏ để sử dụng và bán lại cho các đối tượng khác có nhu cầu.

MỚI - NÓNG