Bắt 2 đạo chích chuyên trộm laptop trên phố

Tuấn Anh và Phong (từ trái qua) tại cơ quan điều tra
Tuấn Anh và Phong (từ trái qua) tại cơ quan điều tra
TPO - Phong và Tuấn Anh đèo nhau trên xe máy, phát hiện chủ cửa hàng bán máy tính đang ngủ, hai đối tượng nhanh chóng vào lấy trộm, đem bán được 3,2 triệu đồng.   

Ngày 29/1, Đội Cảnh sát phòng ngừa đấu tranh, chống tội phạm cướp, cướp giật tài sản (Đội 8) -  Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an Hà Nội cho biết, đang tạm giữ hai đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Danh tính hai đối tượng được xác định, gồm: Vũ Tuấn Anh (SN 1983, trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) và Nguyễn Tuấn Phong (SN 1986, trú tại số 15, Hàng Chuối, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

Chỉ trong vòng 1 tháng đầu năm 2015, Phong và Tuấn Anh đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp trộm máy tính xách tay trên địa bàn Hà Nội.

Điển hình như tối 21/1, lang thang trên phố Hàm Long, phát hiện trên xe máy của một đôi nam nữ có túi đựng máy tính, bên trong là một máy tính xách tay hiệu Sony Vaio. Tuấn Anh giả xuống làm người mua hoa, còn Phong lợi dụng sơ hở lấy trộm túi máy tính và đem bán với giá 7 triệu đồng.

Chiều 26/1, phát hiện anh Đào Hữu N. dựng xe máy ở trước cửa nhà ở phố Trần Đăng Ninh, (quận Cầu Giấy), trên xe có một túi đựng máy tính xách tay hiệu Acer. Phong xuống xe áp sát và lấy trộm chiếc máy tính. Tuy nhiên, trưa ngày 27/1, khi đang trên đường đưa máy tính đi tiêu thụ thì hai tên bị công an bắt giữ.

Phong khai, ngoài Tuấn Anh, hắn còn cùng một đối tượng tên Nam (chưa rõ nhân thân) thực hiện trộm cắp một chiếc máy tính ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Ai là người bị hại của Tuấn Anh và Phong xin liên hệ với Đội trưởng Đội 8 - Thiếu tá Nguyễn Minh Quang theo số điện thoại 0913093087.

MỚI - NÓNG