Bắt 2 đối tượng bắn người trọng thương trong đêm

Bắt 2 đối tượng bắn người trọng thương trong đêm
TPO - Chiều 19/5, Đại tá Lê Trung Hiếu- Trưởng phòng tham mưu, kiêm phát ngôn báo chí (Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết: Cơ quan công an đã bắt giam 2 đối tượng liên quan đến vụ việc, một nhóm đối tượng sử dụng súng bắt trọng thương 2 người tối 18/5 trên địa bàn xã Quảng Thịnh (TP Thanh Hóa).

Trao đổi với Tiền Phong, Đại tá Lê Trung Hiếu cho biết: Hai đối tượng bị bắt giam là Nguyễn Đức Huy (trú ở Hàm Nghi, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Anh (trú ở Quang Trung, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa). Ngoài ra, 3 đối tượng đang bỏ trốn là Nguyễn Thế Nguyên, Lê Quang Hoàn và Lại Ngọc Đức (Tp Thanh Hóa).

Thông tin ban đầu được biết: Khoảng hơn 18h ngày 18/5, tại thôn Gia Lộc, xã Quảng Thịnh (TP Thanh Hóa) xuất hiện một nhóm người gồm 5 đối tượng đi ô tô tới nhà ông Nguyễn Huy Tư. Tại đây, các đối tượng bất ngờ thả chó để chó xông vào cắn người anh Nguyễn Huy Tâm (con ông Tư). 

Anh Nguyễn Huy Thái (anh trai Tâm) thấy vậy liền xông vào đánh con chó thì bị một trong những người trong nhóm đối tượng trên dùng súng bắn vào chân, bụng. Anh Tâm cũng bị bắn một phát vào chân. Sau đó. các đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Do vết thương nặng, nên sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa, anh Thái đã được chuyển đi bệnh viện tuyến trên ở Hà Nội. Còn anh Tâm đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.