Bắt 2 đối tượng chuyên làm giả các loại giấy tờ

Tang vật vụ án
Tang vật vụ án
TPO - Ngày 26/8, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin đang tiếp tục điều tra làm rõ đường dây chuyên làm giấy tờ giả do các lực lượng nghiệp vụ công an tỉnh vừa triệt phá thành công và bắt giữ một số đối tượng liên quan.

Trước đó, chiều 25/8, Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành bắt giữ 2 đối tượng là Nguyễn Thanh Sang (27 tuổi, ngụ quận 9, TP.HCM) và Trịnh Quang Trưởng (26 tuổi, ngụ KP 8A, phường Tân Biên, TP Biên Hòa) về hành vi làm giả giấy tờ. Khám xét nơi ở của Sang tại một chung cư thuộc phường Hiệp Phú, quận 9, TP.HCM, lực lượng công an đã thu giữ 6 máy in màu, 2 bộ máy vi tính, 1 máy scan, 1 máy cắt giấy, 1 máy sấy, 11 phôi bằng đại học, 54 phôi trắng và rất nhiều giấy tờ liên quan đến hành vi làm giả các loại giấy tờ khác.

Bắt 2 đối tượng chuyên làm giả các loại giấy tờ ảnh 1

Trong khi đó, làm việc với cơ quan điều tra, Trưởng khai nhận được Nguyễn Thanh Sang rủ tham gia việc làm giấy tờ giả để bán cho nhiều người và được Sang trả tiền công.

Để thực hiện hành vi này, Sang mua sắm các loại máy móc, thiết bị và nhiều loại phôi bằng để khi có khách hàng đặt mua thì chỉ việc in ra và đóng dấu. Để tìm kiếm người có nhu cầu mua giấy tờ giả, các đối tượng đã quảng cáo qua zalo cài đặt trên máy tính rồi quảng cáo đến nhiều người. Mỗi ngày các đối tượng thường làm từ 2 đến 3 giấy tờ giả bán cho khách. Để tránh bị công an phát hiện các đối tượng đã thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động.

Qua điều tra ban đầu, các đối tượng khai đã thực hiện hành vi làm giả giấy tờ từ đầu năm 2020 đến nay và bán rất nhiều bằng cấp các loại, giấy tờ tùy thân, giấy tờ xe, bằng lái…cho nhiều tại các tỉnh, thành trên cả nước và thu về hàng trăm triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.