Bắt 2 đối tượng vận chuyển 34 bánh heroin

Hai đối tượng Vân và Kiểm tại CQĐT
Hai đối tượng Vân và Kiểm tại CQĐT
TPO - Sáng nay (7/8), Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định bắt giữ Vân và Kiểm về hành vi “Buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy”; thu giữ 34 bánh ma túy và hàng tỷ đồng tiền mặt.

> Giấu gần 6.000 viên ma túy tổng hợp trong mũ bảo hiểm
> Khởi tố 4 phụ nữ vụ buôn bán 20 bánh hêrôin

Hai đối tượng Kiểm và Vân tại CQĐT
Hai đối tượng Kiểm và Vân tại CQĐT.

Trước đó, ngày 5/8, Công an Bình Dương bắt quả tang Ngô Thị Mỹ Vân (SN 1964, ngụ phường 12, quận 10, TP.HCM) đang vận chuyển trái phép chất ma túy bằng xe máy. Qua kiểm tra, Công an thu giữ 2 bánh heroin, 3 điện thoại di động, 1 xe máy và gần 800.000 đồng.

Tiếp tục mở rộng điều tra, đến 17 giờ cùng ngày, công an khám xét và bắt khẩn cấp Lê Đình Kiểm (SN 1982, quê xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) và thu giữ 1 hộp nhựa, 1 gói gấy bạc có chứa heroin chưa xác định trọng lượng cùng gần 100.000 USD và hơn 2 tỷ đồng.

Tang vật vụ án gồm 34 bánh heroin
Tang vật vụ án gồm 34 bánh heroin.

Qua đấu tranh, Kiểm khai nhận đang cất giấu ma túy tại một ngôi nhà thuộc khu phố 9, phường Phú Lợi, TP.TDM. Khám xét ngôi nhà trên, công an đã thu giữ được 32 bánh heroin, 1.000 gam ma túy tổng hợp dạng đá, 2 cân loại 1 kg và 2 kg.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.