Bắt 2 nghi can chém lìa tay bảo vệ chung cư tại Bình Dương

Hiện trường vụ bảo vệ bị chém lìa tay
Hiện trường vụ bảo vệ bị chém lìa tay
TPO - Sau khi thực hiện hành vi chặt lìa tay bảo vệ một khu dân cư thuộc phường An Phú, TX. Thuận An (Bình Dương), Bùi Văn Cầu và Phan Trường Sơn đến nhiều nơi lẩn trốn. Đến nay, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ hai nghi can để điều tra làm rõ.

Chiều 24/6, Đại tá Trần Văn Chính – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương xác nhận đã bắt giữ hai nghi can được cho là có liên quan đến việc một bảo vệ khu dân cư bị chém lìa tay.

Theo đó, công an xác định Bùi Văn Cầu (34 tuổi, quê Bến Tre) và Phan Trường Sơn (31 tuổi, quê Hà Tĩnh) là nghi can đã thực hiện hành vi côn đồ, dùng dao chém lìa tay ông L.T.N. (45 tuổi, quê Cần Thơ) - bảo vệ chung cư Việt Sing thuộc phường An Phú, TX. Thuận An, Bình Dương đang trong ca trực tại bãi giữ xe máy.

Làm việc với cán bộ điều tra, Sơn khai nhận, do trước đó đến đậu ôtô trong khu chung cư Việt Sing (thị xã Thuận An) và bị bảo vệ L. T. N nhắc nhở nên bực tức.

Sau đó, Sơn rủ thêm Cầu chạy xe máy đến chung cư tìm nam bảo vệ trả thù. Thấy ông Nghĩa đang trực ở chốt, hai gã đàn ông bịt mặt cầm mã tấu lao vào tấn công. Nạn nhân không kịp phản ứng, bị chém lìa tay trái.

Trước đó, đêm 7/6, ông L.T.N. (45 tuổi, quê Cần Thơ) - bảo vệ chung cư Việt Sing thuộc phường An Phú, TX. Thuận An, Bình Dương đang trong ca trực tại bãi giữ xe máy thì phát hiện hai thanh niên đeo khẩu trang đi xe máy tới. Đối tượng ngồi sau bất ngờ mã tấu lao vào tấn công, ông N. đưa cánh tay lên chống đỡ, bị mã tấu chém đứt lìa cánh tay trái.

Gây án xong, hai đối tượng tăng ga tẩu thoát. Ngay sau đó, nạn nhân được người ở trong khu chung cư nhanh chóng đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Đến nay, sức khỏe nạn nhân dần ổn định nhưng vẫn đang được theo dõi điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

MỚI - NÓNG