Bắt 2 nghi can giết người bằng súng tại Phú Quốc

Hiện trường nơi anh Bảo bị giết chết
Hiện trường nơi anh Bảo bị giết chết
Sáng 3/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang bắt giữ: Tô Văn Nhàn (tự Nhí, SN 1997, ngụ khu phố 2, thị trấn Dương Đông) và Lê Văn Nghĩa (tạm trú khu phố 7, thị trấn Dương Đông, quê quán huyện An Minh, Kiên Giang).

Theo lời hai của 2 đối tượng trên, tối ngày 1/8, Đỗ Thanh Sơn (tự Tuấn Em, SN 1985, ngụ khu phố 5, thị trấn Dương Đông) gọi điện cho Nghĩa mang mã tấu đến Câu lạc bộ bia Lion Garden (đường Trần Hưng Đạo, khu phố 7, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, Kiên Giang) để thanh toán Nguyễn Quốc Bảo (SN 1996, ngụ khu phố 7, thị trấn Dương Đông).

Khoảng 22 giờ 15 phút cùng ngày, hai đối tượng đến Câu lạc bộ trên và tham gia truy sát Bảo. Bất ngờ Sơn rút súng bắn Bảo nhưng lại trúng chị Trần Thanh Mai (SN 1984) khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Không dừng lại đó, các đối tượng vẫn tiếp túc lao vào chém và bắn Bảo tử vong.

Hiện hàng trăm cảnh sát truy bắt Sơn.

Theo điều tra ban đầu, khoảng hơn tháng trước trong câu lạc bộ bia Lion Garden, Tuấn Em nhiều lần dùng đèn led chiếu vào mặt nam thanh niên này cùng những người bạn. Trong lúc cãi cự, Bảo bị Tuấn Em đánh nên sau đó đã dẫn 4-5 người tìm đánh Tuấn Em vỡ đầu.

 Tuy nhiên, đêm 1/8, nhóm Tuấn Em tiếp tục tìm đến quán Lion Garden Beer Club. Gặp Bảo tại sảnh quán, Tuấn Em chửi vài câu rồi bất ngờ rút súng bắn đối thủ.

Bảo bỏ chạy nhưng Tuấn Em rượt theo bắn tiếp. Một viên đạn đã trúng chị Trần Thanh Mai (SN 1984, ngụ thị trấn Dương Đông) khi chị này đang đứng ở ngoài nghe điện thoại khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Bảo cố chạy ra ngoài cổng nhưng vẫn bị Tuấn Em rượt theo, bắn gục. Đàn em của Tuấn Em được cho là cầm mã tấu đến chém "bồi" vào nạn nhân rồi nhanh chóng chở đại ca rời khỏi hiện trường.

Sự việc gây náo loạn cả khu vực, hàng trăm khách xô nhau bỏ chạy. Lực lượng bảo vệ hùng hậu của câu lạc bộ bia không dám can ngăn.

Theo VnExpress

Theo Theo Công an TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG